1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus cáo buộc phương Tây lên kế hoạch tấn công lãnh thổ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Minsk cáo buộc phương Tây huấn luyện ra các phần tử nhằm tấn công vào lãnh thổ Belarus để giành quyền lực.

Belarus cáo buộc phương Tây lên kế hoạch tấn công lãnh thổ - 1

Binh sĩ Belarus trong một hoạt động huấn luyện hồi tháng 2 (Ảnh: AFP).

Theo Newsweek, ông Konstantin Bychek, Phó giám đốc Cục Điều tra của Ủy ban An ninh Nhà nước Belarus, ngày 25/6 cáo buộc các quan chức tình báo phương Tây đang đào tạo các phần tử nhằm tấn công giành quyền lực ở quốc gia Đông Âu.

Ông Bychek cho hay, Belarus đã xác định được danh tính của những phần tử trên và những người đã huấn luyện họ.

Theo ông, phương Tây bị cáo buộc đã đào tạo ra "các chiến binh ở Ba Lan, các nước Baltic và Ukraine nhằm để họ sẽ sử dụng vũ lực để lật đổ chính phủ Belarus sau này".

Theo ông, những phần tử này ban đầu được huấn luyện, sau đó "được triển khai chiến đấu thử nghiệm trên chiến trường ở miền Đông Ukraine".

Sau đó, các phần tử này trở lại, trở thành người hướng dẫn và chuẩn bị các vụ tấn công nhằm giành quyền kiểm soát lãnh thổ Belarus, ông Bychek cáo buộc nhưng chưa đưa ra bằng chứng cho những tuyên bố trên.  

Hồi đầu tháng, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc một số nước phương Tây và Ukraine đang chuẩn bị cho kế hoạch đảo chính chống lại ông.

Hồi tháng 4, Tổng thống Belarus cho biết: "Nói chung, các cuộc đối thoại (với Tổng thống Nga Vladimir Putin) cho thấy, trong trường hợp Belarus bị tấn công, Nga sẽ bảo vệ Belarus như chính lãnh thổ của mình. Đây là hình thức (đảm bảo) an ninh mà chúng tôi cần".

Hồi tháng 2, ông Lukashenko khẳng định Nga là một đồng minh của Belarus và hai nước có lực lượng hiệp đồng quân sự, nhưng Moscow chưa bao giờ đề nghị Minsk tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine. Mặt khác, ông cho rằng phương Tây đang tìm cách kéo Belarus vào cuộc xung đột.

Chính quyền ông Lukashenko khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất của Minsk là ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ Belarus, đồng thời bảo vệ người dân nước này khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực.

Hồi giữa tháng này, ông Lukashenko cho biết Belarus bắt đầu nhận được vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga, bao gồm bom và tên lửa.

Trước đó, khi được hỏi lý do Belarus cần vũ khí hạt nhân và điều kiện lưu trữ cũng như sử dụng vũ khí này như thế nào, ông Lukashenko nói: "Tại sao chúng tôi cần chúng? Để ngăn chặn bất kỳ kẻ nào đặt chân lên lãnh thổ Belarus một lần nữa".

Theo Newsweek