"Bầy đàn" UAV mồi nhử Nga bào mòn pháo đài phòng không Ukraine
(Dân trí) - Nga đang ngày càng phóng nhiều hơn các UAV mồi nhử theo dạng "bầy đàn" nhằm làm kiệt quệ tên lửa phòng không của Ukraine.

Tần suất các cuộc không kích của Nga ngày càng trở nên dày đặc hơn (Ảnh: Reuters).
Ukraine và Nga vẫn đang trong một cuộc chiến tiêu hao trên không, khi Moscow liên tục điều chỉnh chiến thuật và nâng cấp các máy bay không người lái (UAV) tấn công Shahed đặc biệt là các vũ khí tấn công dạng mồi nhử, Ukrinform dẫn lời Đại tá Yurii Ihnat, Trưởng phòng Truyền thông thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, đưa tin.
Nga thường xuyên tấn công Ukraine bằng một kho vũ khí đa dạng, bao gồm tên lửa, bom và UAV.
Theo ông Ihnat, các UAV Shahed đã được thay đổi về hình dáng, màu sơn và cả hệ thống dẫn đường. Lực lượng Nga đang tích cực điều chỉnh thiết kế UAV để xuyên thủng các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine.
Trước mối đe dọa ngày càng tinh vi, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang huy động mọi biện pháp đối phó, từ không quân, phòng không, hệ thống tác chiến điện tử cho đến các đơn vị UAV. Theo Army Inform, chỉ riêng tên lửa là không đủ để ngăn chặn số lượng UAV khổng lồ mà Nga đang triển khai.
Một thách thức đặc biệt nguy hiểm mới xuất hiện trong chiến thuật của Nga: Phóng đồng loạt hàng loạt UAV từ độ cao lớn, kết hợp với việc sử dụng UAV mồi nhử. Những chiếc UAV mồi này có hình dáng và âm thanh rất giống UAV Shahed thật, khiến việc phân biệt trong thời gian ngắn trở nên cực kỳ khó khăn. Trên thực tế, đôi khi số lượng UAV mồi còn vượt quá số lượng UAV tấn công thật.
Tuy không mang đầu đạn mạnh như UAV chiến đấu, các UAV mồi nhử cũng được trang bị chất nổ, dù có sức công phá thấp hơn. Mục tiêu chính của chúng là làm tiêu hao hệ thống phòng không của Ukraine, tạo sự hỗn loạn trên không và buộc lực lượng phòng thủ phải tiêu tốn đạn dược, tài nguyên cho từng mục tiêu trên không.
"Những chiếc UAV này không vô hại. Chúng không chỉ là đồ giả, chúng tôi đã tìm thấy thuốc nổ bên trong. Vì thế, không ai được phép chạm vào các mảnh vỡ của chúng", Đại tá Yurii Ihnat cảnh báo.
Dữ liệu từ Lực lượng Không quân Ukraine cho thấy hiệu quả tấn công của Shahed tăng vọt dù tổng số UAV được phóng có xu hướng giảm.
Nếu như tháng 2 có 111 chiếc vượt qua được lưới phòng không Ukraine, thì con số đó tăng lên 404 trong tháng 3 và 424 trong tháng 4. Trong khi đó, tổng số Shahed mà Nga phóng đi lại giảm khoảng 1/3 từ tháng 3 sang tháng 4.
Hiệu quả ngày càng tăng của Shahed phần lớn nhờ vào động cơ phản lực mới, cho phép chúng bay nhanh hơn, mang lượng thuốc nổ lớn hơn và giữ độ cao ở mức lớn hơn.
Khoảng một nửa số Shahed được radar phát hiện là "Shahed giả", không mang đầu đạn, chi phí rẻ hơn và dùng để đánh lạc hướng hỏa lực phòng không. Trong một cuộc chiến tiêu hao, Nga sử dụng vũ khí giá rẻ, buộc Ukraine phải điều động các vũ khí uy lực để đối phó.
Với mỗi UAV chỉ có giá vài nghìn USD, Ukraine có thể phải mất tên lửa vài trăm nghìn USD để đánh chặn. Thậm chí, họ phải đưa cả tiêm kích F-16 xuất kích để bắn rơi tên lửa, UAV Nga, khiến máy bay này gặp hàng loạt rủi ro và đã rơi 3 chiếc từ năm ngoái tới nay.