1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bất chấp bị phản đối, Trung Quốc vẫn ngang ngược nói sẽ tiếp tục xây dựng đảo đá trái phép

(Dân trí) - Trong buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 25/6 ngang ngược nói Bắc Kinh "sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng liên quan" tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam "theo kế hoạch".

Người phát ngôn Bộ Quốc Phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân. (Ảnh:

Người phát ngôn Bộ Quốc Phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân. (Ảnh: China News)

Theo China News, tại cuộc buổi họp báo thường kỳ ngày 25/6, người phát ngôn Bộ Quốc Phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân đã trả lời phóng viên về các hoạt động xây dựng mở rộng các đảo đá mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép tại quần đảo Trường Sa.

Ông Dương nói: Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng liên quan theo kế hoạch.

Khi được hỏi hiện hoạt  động bồi lấp tại các đảo đá đã kết thúc hay chưa, ông Dương nói: trong thời gian tới Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng theo kế hoạch. Còn việc khi nào mới hoàn thành thì "cần phải căn cứ vào tiến độ công trình và các điều kiện khác mới xác định được".

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 16/6 tuyên bố việc bồi đắp các đảo ở Biển Đông sẽ sớm kết thúc. “Theo như kế hoạch, dự án cải tạo đất các công trình xây dựng của Trung Quốc trên một số đảo và đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) sẽ hoàn tất trong những ngày tới.”

Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động tôn tạo mở rộng diện tích trên các đảo đá chiếm đóng trái phép tại quần đảoTrường Sa nhằm "khẳng định chủ quyền" phi pháp và lộ rõ mưu đồ bá chủ tại khu vực Biển Đông. 
 
Hoạt động của Trung Quốc tôn tạo và xây dựng mở rộng các đảo đá chiếm đóng trái phép tại Trường Sa đã xâm phạm nghiêm trọng lãnh thổ thuộc chủ quyền của các nước láng giềng.

Việt Nam và Philippines đã nhiều lần lên tiếng phản đối các hoạt động xây dựng này của Trung Quốc.
 

Hương Giang 
Theo China News