1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Triều Tiên ca ngợi sự phát triển kinh tế của Việt Nam

(Dân trí) - Truyền thông quốc gia của Triều Tiên hôm nay 27/2 đã đăng tải một bài xã luận ca ngợi công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam, trong khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đang có chuyến thăm tại Hà Nội.

kim-jong-un-1-1551234353019.jpeg

Báo KCNA đăng tải hình ảnh Chủ tịch Kim Jong-un chụp ảnh lưu niệm khi tới thăm Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội chiều 26/2. (Ảnh: KCNA)


Theo hãng tin Yonhap, trong bài xã luận có tựa đề "Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế", báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao Động Triều Tiên ca ngợi kinh tế Việt Nam có tiềm lực tăng trưởng lớn.

"Ngày nay, Đảng và Chính phủ Việt Nam đang ra sức cải cách kinh tế cùng với thúc đẩy cơ chế xã hội chủ nghĩa. Việt Nam có tiềm lực phát triển kinh tế rất lớn", bài báo viết. Bài báo cũng nói thêm rằng, Việt Nam đang nỗ lực cân bằng nền kinh tế vốn phụ thuộc vào lĩnh vực nông nghiệp.

Theo Yonhap, bài báo có thể cho thấy Triều Tiên rất quan tâm đến chương trình cải cách "Đổi mới" sau năm 1986 của Việt Nam và đây cũng có thể là một trong những mục đích chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Việt Nam trong tuần này.

kim-jong-un-01-1551243209396.jpg

Ông Kim Jong-un thăm Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội chiều 26/2. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Hà Nội vào sáng qua. Trước khi họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội, ông Kim Jong-un được cho là có thể sẽ thăm một số nhà máy ở Việt Nam. Sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày, ông Kim Jong-un cũng sẽ có chuyến thăm hữu nghị Việt Nam ngày 1-2/3, hãng tin KCNA cho biết.

Truyền thông Triều Tiên đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của ông Kim Jong-un. Báo Rodong Sinmun ca ngợi chuyến đi tới Việt Nam của nhà lãnh đạo là “hành trình yêu nước vĩ đại”.

Tờ báo nói rằng, các tin tức về chuyến thăm của ông Kim Jong-un đang tạo một không khí phấn khích và tạo động lực lớn cho người dân trên khắp đất nước Triều Tiên.

Trong một bài viết đăng tải hôm nay, báo Rodong Sinmun viết: "Ba ngày, ba đêm kể từ khi tin tức về chuyến công du của Lãnh tụ kính yêu được phát đi và việc lòng dân luôn hướng về Lãnh tụ đã giúp tăng năng suất lao động ở Samjiyon và những công trường xây dựng khác".

Samjiyon là khu vực nằm dưới chân núi Paektu. Triều Tiên đang xây dựng để biến khu vực này thành một trung tâm du lịch lớn.

Minh Phương
Theo Yonhap