1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Nhật Bản: Ông Kim Jong-un từ chối cung cấp danh sách cơ sở hạt nhân cho Mỹ

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã từ chối cung cấp danh sách các cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Triều Tiên sẽ chỉ thực hiện điều này khi hiệp ước hòa bình kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) được ký kết, Yomiuri Shimbun đưa tin.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đón Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Bình Nhưỡng ngày 7/10 (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đón Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Bình Nhưỡng ngày 7/10 (Ảnh: Reuters)

Báo Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) dẫn nguồn thạo tin cho biết, khi ông Pompeo yêu cầu phía Bình Nhưỡng cung cấp một phần danh sách các cơ sở hạt nhân, ông Kim Jong-un đã hồi đáp rằng trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên đang thiếu đi niềm tin lẫn nhau, kể cả khi Bình Nhưỡng có cung cấp danh sách thì phía Washington cũng sẽ không tin.

Cũng theo tờ báo trên, Triều Tiên cho rằng việc kí kết hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên là động thái thể hiện sự tin cậy lẫn nhau và Triều Tiên có thể sẽ cung cấp danh sách các cơ sở hạt nhân khi mục tiêu này được thực hiện. Cuộc chiến kéo dài từ năm 1950-1953 đã tạm dừng với hiệp định ngừng bắn, nghĩa là 2 bên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật trong hàng chục năm qua.

Trong cuộc gặp ngày 7/10 tại Bình Nhưỡng, ông Kim và ông Pompeo đã đồng ý rằng Mỹ và Triều Tiên sẽ yêu cầu các bên liên quan thực thi các điểm có trong tuyên bố chung Singapore ký ngày 12/6. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng sau cuộc gặp ngày 7/10 với nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông đã có thể hình dung ra con đường tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng.

Ông Kim đã mời các thanh sát viên tới bãi thử hạt nhân Punggye Ri nhằm xác nhận cơ sở nãy đã bị phá bỏ hoàn toàn. Hai ông cũng đồng ý sẽ tiếp tục bàn luận để xử lý những vấn đề chưa được giải quyết sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6, theo ông Pompeo.

Tình hình trên báo đảo Triều Tiên đã được cải thiện trong năm qua kể từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Seoul và Hàn Quốc diễn ra hồi cuối tháng 4. Hồi tháng sau, trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử, ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý với thỏa thuận trong đó Bình Nhưỡng sẽ phi hạt nhân hóa, đổi lại Mỹ sẽ gỡ bỏ lệnh trừng phạt và dừng các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc.

Tuy nhiên, hồi tháng 7, cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Triều Tiên có thể sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân trong vòng 1 năm. Sau đó, truyền thông Mỹ đưa tin Bình Nhưỡng dường như đang tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân. Căng thẳng đã được hòa dịu trở lại sau Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và ông Kim Jong-un hồi tháng 9.

Ông Pompeo đã thực hiện chuyến công du 3 ngày tới Đông Á vào đầu tháng với nhiệm vụ thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thương lượng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, dự kiến có thể diễn ra vào cuối năm nay.

Đức Hoàng

Theo Sputnik