1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Báo Mỹ: Trung Quốc vẫn nhập 500.000 tấn than Triều Tiên sau lệnh trừng phạt

(Dân trí) - Trung Quốc dường như vẫn tiếp tục nhập khẩu hơn nửa triệu tấn than Triều Tiên, mang lại nguồn ngoại tệ hàng chục triệu USD cho nước này trong tháng 9, bất chấp việc Bắc Kinh đã tuyên bố áp dụng lệnh trừng phạt cấm nhập khẩu than từ Bình Nhưỡng từ tháng 8.

Tàu chở hàng Mu Du Bong của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Tàu chở hàng Mu Du Bong của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Yonhap dẫn thông tin từ VOA trích báo cáo của Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Seoul, cho biết trong tháng 9 Trung Quốc được cho là đã nhập khẩu 509.000 tấn than đá từ Triều Tiên, mang lại doanh thu 44 triệu USD cho Bình Nhưỡng.

Trước đó, vào tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố kế hoạch cấm nhập khẩu than và hải sản từ Triều Tiên, trong một động thái mà Bắc Kinh khẳng định là tuân thủ theo lệnh trừng phạt ngày 14/8 của Liên Hợp Quốc nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo thông báo, Trung Quốc sẽ cho phép các tàu Triều Tiên có mặt tại cảng vào thời điểm đó được phép thông quan trước khi lệnh trừng phạt chính thức có hiệu lực vào ngày 5/9.

Chuyên gia Anthony Ruggiero của Tổ chức Quốc phòng Dân chủ có trụ sở tại Washington, Mỹ chia sẻ với VOA rằng động thái tiếp tục nhập khẩu than đá từ Triều Tiên của Trung Quốc cho thấy những hoài nghi về giải pháp tiếp cận tổng thể của Bắc Kinh với việc tuân thủ lệnh trừng phạt Triều Tiên của Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên hiện đang chịu hàng loạt lệnh trừng phạt từ Mỹ và Liên Hợp Quốc nhằm gia tăng sức ép sau khi Triều Tiên liên tiếp phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và thử bom nhiệt hạch. Gần đây nhất, hôm 26/10, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới nhất với một số cá nhân và tổ chức Triều Tiên với cáo buộc về vấn đề nhân quyền.

Trước đó, Hạ viện Mỹ ngày 24/10 cũng thông qua dự luật ngăn Triều Tiên tiếp cận với các thể chế tài chính trên toàn thế giới. Dự luật cũng cho phép Mỹ cắt hỗ trợ tài chính cho các chính phủ nước ngoài nếu các chính phủ này không ngăn chặn các giao dịch mang lại lợi ích cho Triều Tiên.

Đức Hoàng

Theo Yonhap