1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ đồng loạt đưa tin bà Hillary “cán mốc” đề cử ứng viên tổng thống

(Dân trí) - Các báo Mỹ đã đồng loạt đưa tin về việc bà Hillary Clinton giành đủ số đại biểu để được đề cử làm ứng viên đại diện đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, gọi đây là thời khắc lịch sử khi cựu Ngoại trưởng Mỹ trở thành nữ ứng viên tổng thống đầu tiên đại diện cho một chính đảng lớn.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton (Ảnh: NYTimes)
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton (Ảnh: NYTimes)

Tính đến thời điểm hiện tại, bà Hillary Clinton đã nhận được sự ủng hộ từ 2.383 đại biểu - con số tối thiểu để có thể giành được đề cử làm ứng viên đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống. Bà Hillary đạt được số lá phiếu cần thiết sau khi giành chiến thắng tại bầu cử sơ bộ diễn ra cuối tuần qua ở Puerto Rico.

Theo New York Times, cách đây 8 năm, bà Hillary từng khiến nhiều người dân Mỹ, đặc biệt là các cử tri nữ, phải bật khóc khi chấp nhận thất bại trước ứng viên đảng Dân chủ và hiện là đương kim Tổng thống Barack Obama. Cũng giống như ông Obama thời đó, bà Hillary hiện đã cán mốc và gần như trở thành ứng viên đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử với sự ủng hộ của hàng trăm siêu đại biểu gồm các lãnh đạo đảng, các nghị sĩ và các nhà tài trợ chính.

Bà Hillary đã duy trì quan hệ tốt đẹp với các siêu đại biểu từ nhiều năm nay, do vậy không khó để bà giành được sự ủng hộ từ họ. Hiện tại, bà đã bỏ xa đối thủ lớn nhất của mình trong đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders về số lượng “siêu đại biểu”, cụ thể bà có sự ủng hộ của 571 siêu đại biểu, vượt trội so với con số 48 siêu đại biểu của ông Sanders.

Theo đài NPR, số lá phiếu đại biểu dành cho bà Hillary sẽ còn tiếp tục tăng sau cuộc bầu cử “Siêu thứ Ba” tại 6 bang gồm California, Montana, New Jersey, North Dakota, New Mexico và South Dakota. Mặc dù gần như nắm chắc trong tay chiếc vé đại diện cho đảng Dân chủ nhưng cựu Ngoại trưởng Mỹ nói rằng bà vẫn phải tập trung vào những bang còn lại cho tới khi kết quả cuối cùng được ngã ngũ.

“Chúng ta sắp tiến tới thời khắc lịch sử, một thời khắc chưa từng có trước đây, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng ta có 6 cuộc bầu cử sơ bộ trước mắt và sẽ đấu tranh hết mình để giành từng lá phiếu”, bà Hillary phát biểu trước những người ủng hộ bà tại Long Beach, bang California, Mỹ.

Tổng thống Obama (phải) có thể sẽ chính thức ủng hộ bà Hillary trong 48 giờ tới (Ảnh: Getty)
Tổng thống Obama (phải) có thể sẽ chính thức ủng hộ bà Hillary trong 48 giờ tới (Ảnh: Getty)

Chiến thắng lịch sử của nước Mỹ

Đài VOA của Mỹ nhận định, để giành tấm vé đại diện của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, bà Hillary đã phải trải qua không ít khó khăn, nhất là khi phải đối đầu với một đối thủ “đáng gờm” như Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders. Tuy nhiên, chiến thắng của bà Hillary còn mang ý nghĩa lớn hơn nhiều khi bà trở thành ứng viên tổng thống nữ đầu tiên, và rất có thể sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên, trong lịch sử hơn 200 năm của nước Mỹ.

Ở Mỹ, phụ nữ mới giành được quyền bầu cử cách đây 96 năm, do vậy việc bà Hillary Clinton, người đại diện cho giấc mơ của hàng triệu phụ nữ nước này, tiến gần hơn bao giờ hết tới chiếc ghế tổng thống được coi bước ngoặt lịch sử mà trước đây chưa có ai từng nghĩ đến, một số tờ báo nhận định.

Theo Washington Post, với chiến thắng mang tính bước ngoặt của mình, cựu Đệ nhất Phu nhân, cựu Nghị sĩ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ chấm dứt 2 thế kỷ hoàn toàn do nam giới cầm trịch trong chính trường Mỹ. Không chỉ vượt qua nhiều ứng viên nam kỳ cựu khác, bà Hillary còn vượt qua chính bản thân mình để lấy lại những gì đã mất trong cuộc bầu cử năm 2008 với chiến thắng thuộc về nghị sĩ da màu Barack Obama. Ngoài ra, cặp vợ chồng Hillary Clinton và Bill Clinton có thể sẽ ghi thêm một dấu ấn nữa trong lịch sử khi bạn đời của một vị Tổng thống lại trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Đặt trong bối cảnh môi trường chính trị hiện tại khi người dân Mỹ có xu hướng ủng hộ những gương mặt mới, những người “ngoại đạo” (như ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump xuất thân là doanh nhân bất động sản) hơn là những chính trị gia vốn đã quá quen mặt với nhiều năm kinh nghiệm, việc bà Hillary giành được đề cử của đảng Dân chủ càng mang ý nghĩa lớn hơn, Washington Post cho biết.

Hiện tại, ngoài sự ủng hộ của nhiều cử tri và đại biểu dành cho bà Hillary, Tổng thống đương nhiệm Barack Obama, đồng thời là thành viên của đảng Dân chủ, được cho là sẽ nhập cuộc vào chiến dịch tranh cử năm nay và đưa ra tuyên bố ủng bộ bà Hillary trong vòng 48 giờ tới, giới chức Nhà Trắng cho biết. Việc ông Obama ủng hộ cho ứng viên Dân chủ cụ thể nào đó được cho là sẽ có tác động lớn, bởi không giống như nhiều tổng thống đương nhiệm trước kia của Mỹ, ông vẫn nhận được sự ủng hộ lớn của cử tri dù sắp hết nhiệm kỳ. Đây có thể coi là một tín hiệu đáng mừng cho bà Hillary Clinton khi cuộc đua chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút.

Thành Đạt

Tổng hợp