1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạo lực đẫm máu bùng phát tại Ukraine, thêm ít nhất 21 người chết

(Dân trí) - Các cuộc đụng độ đẫm máu tại Kiev ngày 20/2 khiến ít nhất 21 người chết. Trong diễn biến mới, cảnh sát Ukraine đã được phép dùng súng để trấn áp những kẻ tấn công, trong khi nhiều người dân Kiev bắt đầu tháo chạy khỏi thành phố.

Bất chấp tuyên bố ngừng bạo lực được đưa ra tối qua, tình hình tại thủ đô Kiev đến nay vẫn như một vùng chiến sự, với khói lửa mịt mù, những tiếng súng lẻ tẻ vang lên khắp nơi, và nhiều thi thể người biểu tình được xếp đầy tại quảng trường Độc Lập.

Xem clip:

 

Kênh RT dẫn thông báo của Bộ y tế Ukraine cho biết ít nhất 75 người đã thiệt mạng trong 3 ngày qua. Nhiều người cho biết đã nhìn thấy đạn thật được bắn đi, bom xăng và vòi rồng tiếp tục xuất hiện tại quảng trường trên.

Một cuộc gặp giữa Bộ trưởng ngoại giao các nước châu Âu và Tổng thống Viktor Yanukovych đã được tổ chức, trái với thông tin trước đó rằng phái đoàn đại diện cua EU đã rời đi mà không gặp lãnh đạo nước chủ Nhà.

Sau cuộc gặp, EU sẽ thảo luận các biện pháp cấm vận đối với Ukraine.

Cảnh sát được sử dụng vũ khí

Đến đầu giờ chiều theo giờ địa phương, Bộ nội vụ Ukraine đã ra thông báo cho phép các lực lượng an ninh sử dụng vũ lực để tự vệ.

Cảnh sát Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi quảng trường Độc Lập
Cảnh sát Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi quảng trường Độc Lập

“Ngày 20/2, từ các cửa sổ của nhà kính Kiev, những tay súng không rõ danh tính đã bắn về phía các nhân viên thực thi pháp luật. Nhằm bảo vệ sinh mạng và sức khỏe của lực lượng an ninh, các binh sỹ đã được rời tới các địa điểm an toàn hơn, và theo luật pháp hiện tại, quyết định cho phép sử dụng vũ khí để tự vệ”, thông báo của Bộ nội vụ Ukraine viết.

Đến chiều tối cùng ngày, Bộ trưởng nội vụ Vitaly Zakharchenko khẳng định các nhân viên thực thi pháp luật đã được cấp vũ khí chiến đấu, đồng thời yêu cầu người biểu tình hạ vũ khí.

“Nhằm phục vụ công tác của trung tâm chống khủng bố của cơ quan an ninh Ukraine, tôi đã ký các lệnh tương ứng – các nhân viên thực thi pháp luật đã được giao vũ khí chiến đấu, được sử dụng theo luật pháp Ukraine”, ông Zakharchenko khẳng định trong một thông báo.

“Bộ nội vụ yêu cầu những kẻ cực đoan tự nguyện hạ vũ khí và biểu tình một cách hòa bình. Các lãnh đạo và đại diện của phe đối lập, những người có thể đánh gia đúng mức tình hình, phải tách họ ra khỏi những phần tử cực đoan và không được ủng hộ những kẻ này thêm nữa”, thông báo nhấn mạnh.

Theo luật Ukraine, cảnh sát có thể dùng vũ khí “để bảo vệ dân thường trước các cuộc tấn công gây nguy hiểm cho sinh mạng, sức khỏe người dân, hoặc để giải cứu con tin, chống các vụ tấn công đe dọa sinh mạng cảnh sát và các thành viên gia đình họ”, cũng như ngăn chặn các vụ tấn công vào các tòa nhà, cơ quan chính phủ, nhất là các địa điểm được bảo vệ.

Bộ nội vụ Ukraine cũng xác nhận 67 nhân viên cảnh sát đã bị phe biểu tình bắt giữ. “Trong các vụ tấn công cực đoan nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật, 67 binh sỹ đã bị bắt. Đến nay không rõ tình hình sức khỏe và số phận của họ ra sao”, thông báo cho biết.

Trước đó bộ này cũng cho biết 8 binh sỹ nội vụ và 12 cảnh sát đã bị thương trong các vụ nổ súng.

Tại sảnh khách sạn Ukraine, nơi được người biểu tình dùng làm nhà xác, một nhân viên y tế khẳng định có 12 thi thể được lưu giữ.

Khách sạn này cũng là căn cứ cho toàn bộ các hãng thông tấn nước ngoài tại Kiev, tuy nhiên không ít cửa sổ khách sạn đã bị đạn xuyên thủng, trong đó có phòng của phóng viên BBC, Sky news của Anh và RT của Nga.

Những đoạn clip được phóng viên RT ghi lại cho thấy nhiều người biểu tình được trang bị súng bắn tỉa ngắm bắn lực lượng chức năng từ cửa sổ một tòa nhà cao tầng, cũng như ngay trên quảng trường Độc Lập.

Thi thể nhiều người thiệt mạng được xếp trong một nhà xác dã chiến, tại sảnh khách sạn Ukraine
Thi thể nhiều người thiệt mạng được xếp trong một nhà xác dã chiến, tại sảnh khách sạn Ukraine

Tình hình bạo lực đã khiến rất đông người dân trung tâm thủ đô Kiev lên đường di tản. Đài phát thanh Tiếng nói nước Nga cho biết các cây cầu nối bờ trái với bờ phải của con sông Dnieper chảy qua Kiev đã rơi vào tình trạng kẹt cứng, do quá nhiều người muốn vượt sang bờ trái.

Thông báo trên webiste của phủ Tổng thống Ukraine hôm nay cáo buộc phe đối lập đã gây ra bạo lực, khi tuyên bố “những kêu gọi hòa hoãn và đối thoại không là gì khác ngoài một chiêu hoãn binh để có thời gian huy động thêm người và vũ trang cho các chiến binh tại Maidan (quảng trường Độc Lập)”.

Trong khi đó các lãnh đạo phe đối lập gọi bạo lực là “một hành động khiêu khích” của cơ quan chức năng.

Quốc hội Ukraine họp khẩn

Trước tình hình bạo lực leo thang, quốc hội Ukraine với sự chủ trì của cựu chủ tịch Volodymyr Lytvyn, người đứng đầu Ủy ban an ninh và quốc phòng, đã nhóm họp vào lúc 15 giờ giờ địa phương.

Trung tâm Kiev mịt mờ trong khói lửa

Trung tâm Kiev mịt mờ trong khói lửa

Ông cho rằng lãnh đạo các đảng phái ở cấp cao nhất cần giải thích cho cả các nghị sỹ và nhân dân sự đồng thuận của họ gồm những gì.

“Và sau đó một quyết định phải được đưa ra. Nếu việc quay trở lại Hiến pháp 2004 giúp bình ổn tình hình, quyết định đó phải được đưa ra. Không ai được phép im lặng khi cả đất nước đang trong biển lửa. Nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết bất kể quan điểm chính trị”, vị nghị sỹ nói.

Ông Volodymyr Lytvyn tin rằng việc bổ nhiệm một thủ tướng mới có thể xoa dịu tình hình tại Ukraine.

Các nghị sỹ đối lập đã ủng hộ lời kêu gọi họp khẩn của ông Lytvyn, phó chủ tịch thứ nhất của đảng Batkivshchyna Oleksandr Turchynov phát biểu từ sân khẩu của quảng trường Độc Lập.

Trong khi EU nhóm họp để đưa ra một lệnh cấm vận, Bộ ngoại giao Mỹ đã thông báo việc cấm cấp thị thực nhập cảnh cho 20 thành viên chính phủ Ukraine, nhưng không công bố tên cụ thể.

Trong thông báo mới nhất, ngoại trưởng Ý Emma Bonino cho biết EU đã đạt được sự đồng thuận về việc phong toả tài sản với những người "tay vấy máu" tại Ukraine.

Thanh Tùng
Tổng hợp