1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Anh tiết lộ kế hoạch quân sự của Mỹ với Triều Tiên

(Dân trí) - Báo Telegraph của Anh dẫn các nguồn thạo tin của chính phủ Mỹ cho biết Washington đang chuẩn bị các kế hoạch để tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tàu khu trục Mỹ phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ quân sự tại Syria hồi tháng 4 (Ảnh: Reuters)
Tàu khu trục Mỹ phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ quân sự tại Syria hồi tháng 4 (Ảnh: Reuters)

Ba nguồn thạo tin của chính phủ Mỹ, gồm một quan chức đương nhiệm tại Nhà Trắng và hai cựu quan chức thân cận với Tổng thống Donald Trump, đã tiết lộ với Telegraph về các phương án tấn công quân sự của Mỹ nhằm xóa sổ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Theo các nguồn tin trên, kế hoạch quân sự của Mỹ có thể nhắm mục tiêu tới các khu vực phóng tên lửa hoặc kho vũ khí và đạn dược của Triều Tiên. Cựu quan chức an ninh Mỹ tiết lộ rằng cuộc tấn công quân sự của nước này nhằm vào Triều Tiên có thể diễn ra tương tự cuộc không kích mà Mỹ từng tiến hành đối với căn cứ không quân tại Syria ngày 7/4. Khi đó, các tàu khu trục của Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk về phía căn cứ này.

“Lầu Năm Góc đang cố gắng tìm ra các phương án cho phép Mỹ “đấm vào mũi” Triều Tiên, thu hút sự chú ý của họ và thể hiện rằng chúng tôi (Mỹ) đang nghiêm túc”, cựu quan chức Mỹ cho biết.

Các quan chức Mỹ nhận định một cuộc tấn công nhằm vào các bãi phóng tên lửa của Triều Tiên có thể sẽ khiến các khu vực này bị thiệt hại nặng nề, tuy nhiên động thái này chưa chắc đã có nhiều tác động tới năng lực vũ khí hạt nhân thực sự của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Jeffrey Lewis, Giám đốc chương trình Chống phổ biến vũ khí Đông Á thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury ở Mỹ, từng nói rằng các tên lửa di động như Hwasong-15, loại tên lửa được Triều Tiên thử nghiệm trong vụ phóng mới nhất hồi cuối tháng 11, không cần tới các bệ phóng.

Tuần trước, thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham cho biết ông tin rằng có khoảng 30% khả năng Tổng thống Trump sẽ sử dụng phương án quân sự với Triều Tiên. Tuy nhiên, nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa thì tỷ lệ này có thể sẽ lên tới 70%.

Các máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ (Ảnh: Không quân Mỹ)
Các máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ (Ảnh: Không quân Mỹ)

Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc hôm qua 21/12 đã đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an, trong đó đề xuất phương án cấm xuất khẩu gần 90% sản phẩm dầu tinh chế cho Triều Tiên và yêu cầu trục xuất tất cả các công dân Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài về nước trong 12 tháng. Dự kiến Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay để xem xét có thông qua dự thảo của Mỹ hay không.

Trong một diễn biến có liên quan, Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, đang lên kế hoạch mua thêm 20 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới F-35 của Washington. Báo Joongang Ilbo trích nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết Cục Quản lý Tiếp nhận Quốc phòng Hàn Quốc đã xây dựng kế hoạch mua sắm số máy bay hiện đại trên.

Trước đó, trong chuyến thăm tới Hàn Quốc hồi tháng 11, Tổng thống Trump từng tiết lộ về những hợp đồng mua bán trang thiết bị vũ khí mới giữa Mỹ và Hàn Quốc trị giá hàng tỷ USD để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Năm 2014, Hàn Quốc từng thông báo kế hoạch mua 40 chiếc F-35A từ nhà sản xuất vũ khí Mỹ Lockheed Martin.

Thành Đạt

Tổng hợp