1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắc Kinh "tố" phương Tây cố xuyên tạc lịch sử đảng, quân đội Trung Quốc

(Dân trí) - Một tờ báo quân đội Trung Quốc ngày hôm nay đã “tố” các lực lượng phương Tây đang cố tình “xuyên tạc” lịch sử đảng Cộng sản Trung Quốc và quân đội nước này, đặc biệt lực lượng dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài.

 

Hình ảnh về quân đội Trung Quốc (Ảnh: CNA)
Hình ảnh về quân đội Trung Quốc (Ảnh: CNA)

Theo hãng tin Reuters, Chủ tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu quân đội Trung Quốc phải trung thành với đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tập đang nỗ lực chống tham nhũng trong quân đội và hiện đại hóa các lực lượng quân đội với mục tiêu có thể triển khai trên khắp các vũng lãnh thổ đang tranh chấp như biển Hoa Đông và Biển Đông.

Trong bài bình luận đăng trên trang nhất hôm nay, tờ Nhật báo Quân Giải phóng Trung Quốc nêu rõ các kẻ thù giấu mặt ở phương Tây đang cố gắng bôi nhọ hình ảnh quân đội nước này.

“Các lực lượng thù địch của phương Tây đang cố gắng không ngừng bôi nhọ các truyền thống tốt đẹp, các anh hùng quân đội và xuyên tạc lịch sử quân đội Trung Quốc”, tờ báo nhấn mạnh và không cung cấp các thông tin chi tiết.

Tờ báo còn cho biết các lực lượng trên đang cố gắng một cách vô vọng để đẩy mạnh một cuộc “cách mạng màu” nhằm chuyển đổi hàng ngũ của quân đội Bắc Kinh trong khi các lực lượng này còn ám chỉ tới các cuộc nổi dậy xảy ra tại các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ như Ukraine đã lật đổ các chế độ thiết lập lâu năm trước đó.

Về vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc trong lịch sử, đặc biệt liên quan đến việc đánh đuổi phát xít Nhật trong Thế chiến thứ II, tờ báo cũng vạch trần rằng các học giả phương Tây thường phủ nhận và cho rằng lực lượng yêu nước nước này mới đóng vai trò tham gia phần lớn vào công cuộc này.

Trung Quốc tiếp tục hiện đại hóa quân đội và lực lượng binh lính, trong đó có những quân nhân chủ yếu sinh vào những năm 1980 và 1990. Theo tờ báo, họ rất dễ bị chuyển hóa bởi các quan điểm “đa nguyên, đa giá trị”, đây chính là thách thức lớn nhất khiến họ khó phân biệt giữa đúng và sai.

“Sự hiểu biết và đánh giá của lực lượng quân nhân này về các truyền thống tốt đẹp của chúng ta không sâu sắc trong khi kiến thức của họ lại chưa đầy đủ”, tờ báo viết.

Lực lượng quân đội Trung Quốc thuộc vào hàng lớn nhất thế giới cũng gặp những tình huống tương tự trong quá khứ.

Lực lượng quân đội của Trung Quốc gần đây được ông Tập Cận Bình cải tổ một cách sâu rộng nhằm chống nạn tham nhũng thâm căn cố đế, trong đó có việc loại bỏ một số vị trí chủ chốt trong quân đội do tham nhũng trong những năm gần đây.

Trước đó, Bắc Kinh đã từng thanh trừng nạn tham nhũng trong quân đội vào những năm thuộc thập niên 1990, trong đó có việc cấm các quan chức quân đội tham gia vào kinh doanh. Tuy nhiên, lực lượng quân đội ngày càng tham gia sâu vào việc làm ăn kinh doanh trong những năm gần đây do thiếu kiểm soát và sự giám sát, các chuyên gia quân sự phân tích.

Những người ủng hộ chống tham nhũng trong quân đội cho rằng nạn tham nhũng đã trở nên trầm kha có thể đe dọa tới sức chiến đấu của lực lượng quân đội nước này.

Vũ Duy

 

Bắc Kinh "tố" phương Tây cố xuyên tạc lịch sử đảng, quân đội Trung Quốc - 2