1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắc Kinh nói ngư dân Philippines dùng bom cháy đáp trả tàu Trung Quốc

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/3 đã lớn tiếng cáo buộc ngư dân Philippines sử dụng bom cháy để đáp trả tàu của nước này ở ở bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông.

Tàu của Trung Quốc hoạt động tại Biển Đông. (Ảnh: ABS)
Tàu của Trung Quốc hoạt động tại Biển Đông. (Ảnh: ABS)

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh lớn tiếng nói rằng, tàu của lực lượng thực thi pháp luật nước này đã bị tấn công khi "đang làm nhiệm vụ" tại Biển Đông.

"Những người trên các tàu của Philippines đã dùng mã tấu và ném bom cháy đe dọa tàu của lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc. Những người đó yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực trên Biển Đông", bà Hoa Xuân Oánh nói.

Trong khi đó, truyền thông Philippines cho biết vụ việc nêu trên xảy ra ở bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham. Các lực lượng trên tàu của Trung Quốc đã ném chai lọ về phía ngư dân Philippines, buộc những người này phải đáp trả bằng gạch đá.

Liên quan tới vụ việc này, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Philippines đã từ chối đưa ra bình luận, đồng thời cho biết đang chờ đợi báo cáo chính thức.

Năm 2012, sau 3 tháng đối đầu với lực lượng tuần duyên Philippines, các lực lượng của Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Bill Urban cho biết, từ năm 2012, tàu của Trung Quốc đã ngang nhiên ngăn chặn các tàu cá của Philippines tiếp cận khu vực này.

"Chúng tôi quan ngại về những hành động như vậy sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và phản tác dụng. Mỹ muốn giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông theo hướng hòa bình và đúng với quy định của luật pháp và các phán quyết quốc tế", ông Bill Urban nói.

Tuần trước, Hải quân Mỹ cho biết các hoạt động của Trung Quốc thời gian qua quanh bãi cạn Scarborough có thể để chuẩn bị cho quá trình xây dựng đảo nhân tạo tại đây.

Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson cho rằng phán quyết sắp tới của Tòa án trọng tài Liên hợp quốc về vụ Manila kiện Bắc Kinh liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông có thể thôi thúc Trung Quốc sớm đưa ra tuyên bố trắng trợn về một vùng nhận diện phòng không tại đây như từng làm ở biển Hoa Đông.

Ngọc Anh

Tổng hợp