1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắc Kinh lên tiếng về việc bang của Mỹ xem xét cấm người Trung Quốc mua đất

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao Bắc Kinh lên tiếng sau khi có thông tin Texas, Florida và một số bang khác của Mỹ xem xét dự luật có thể cho phép ngăn chặn người Trung Quốc mua bất động sản.

Bắc Kinh lên tiếng về việc bang của Mỹ xem xét cấm người Trung Quốc mua đất - 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Ảnh: Reuters).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 10/2 cáo buộc Mỹ vi phạm các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường và các quy tắc thương mại quốc tế, khi một số bang của nước này đang xem xét dự luật nhằm ngăn công dân Trung Quốc mua bất động sản.

"Việc khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia và chính trị hóa các vấn đề kinh tế, thương mại và đầu tư là vi phạm các quy tắc của nền kinh tế thị trường và các quy tắc thương mại quốc tế", bà Mao phát biểu khi được hỏi về việc Texas, Florida đang cân nhắc việc cấm công dân Trung Quốc ở Mỹ mua đất.

Texas, Florida, Arkansas và một số bang khác đang cân nhắc luật cấm công dân Trung Quốc mua bất động sản khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang liên quan tới các vấn đề an ninh quốc gia.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc - Mỹ về bản chất là cùng có lợi. Trong những năm qua, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư vào Mỹ và đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy việc làm trong nước và phát triển kinh tế ở Mỹ", bà Mao nói.

Thông tin về việc Texas, Florida xem xét dự luật được công bố trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung đang nóng lên vì vụ Washington bắn rơi một khí cầu của Bắc Kinh xâm nhập không phận. Mỹ cáo buộc đây là khí cầu do thám và chỉ trích Trung Quốc làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố đây chỉ là một khí cầu dân sự đi lạc và Mỹ đang phản ứng thái quá.

Theo Reuters