1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nêu lý do không chấp nhận điện đàm với Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc tuyên bố từ chối điện đàm với Mỹ về vụ khinh khí cầu bị bắn hạ do cách tiếp cận sai lầm của Washington.

Trung Quốc nêu lý do không chấp nhận điện đàm với Mỹ - 1

Các đặc vụ FBI xử lý mảnh vỡ được thu hồi từ khinh khí cầu Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Nam Carolina (Ảnh: FBI).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei ngày 9/2 cho biết, phía Mỹ gần đây đã đề xuất một cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ để trao đổi về vụ khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện tại Mỹ.

Ông Tan nói rằng, mặc dù phía Mỹ đã đề nghị điện đàm về vụ khinh khí cầu, nhưng Washington vẫn tiếp tục sử dụng vũ lực tấn công khinh khí cầu dân sự của Trung Quốc. Ông cho rằng đây là "động thái vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế và tạo tiền lệ rất xấu".

"Hành động vô trách nhiệm và sai lầm của phía Mỹ đã tạo ra bầu không khí không phù hợp để đối thoại và trao đổi giữa quân đội hai nước. Do vậy, Trung Quốc đã không chấp nhận đề nghị của Mỹ về một cuộc điện đàm giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước", ông Tan nói thêm.

Trước đó, Chuẩn tướng Pat Ryde, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho biết, vào ngày 4/2, ngay sau khi bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề nghị điện đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng nhưng Trung Quốc đã từ chối yêu cầu này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau tại Campuchia vào tháng 11/2022, khi Washington và Bắc Kinh tìm cách hạ nhiệt căng thẳng sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi, sự kiện từng khiến Bắc Kinh nổi giận.

Vụ việc khinh khí cầu Trung Quốc đi vào không phận Mỹ tiếp tục phủ bóng mối quan hệ vốn đã u ám giữa hai nước, thậm chí khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hủy chuyến đến Trung Quốc ngay vào giờ chót.

Mỹ đã điều động lực lượng trục vớt các mảnh vỡ và xác khinh khí cầu Trung Quốc. Mỹ tuyên bố không trả lại khinh khí cầu cho Trung Quốc, thay vào đó các mảnh vỡ sẽ được đưa tới phòng thí nghiệm để các chuyên gia của Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) và cơ quan tình báo phân tích.

Khi được hỏi liệu Bắc Kinh có yêu cầu Mỹ trả lại mảnh vỡ khinh khí cầu hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói: "Khinh khí cầu không thuộc về Mỹ. Nó thuộc về Trung Quốc".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận, khinh khí cầu bị bắn rơi là một khí cầu nghiên cứu khí tượng dân sự, vô tình đi vào không phận Mỹ do hướng gió thổi. Người phát ngôn Mao Ning cáo buộc một số chính trị gia và cơ quan truyền thông Mỹ đã "thổi phồng" vụ việc để "tấn công và bôi nhọ Trung Quốc".

"Phía Trung Quốc đã nhiều lần cung cấp thông tin về các khinh khí cầu", bà Mao Ning nói, đồng thời cho biết thay vì hành động "bình tĩnh và chuyên nghiệp", chính phủ Mỹ đã phản ứng thái quá trước một sự cố không gây ra mối đe dọa an ninh và không gây nguy hiểm cho bất kỳ người Mỹ nào.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định "Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty có liên quan, đồng thời bảo lưu quyền đưa ra các phản ứng cần thiết hơn nữa".

Theo Reuters