1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan tịch thu cơ sở ngoại giao Nga giữa lúc căng thẳng

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Ba Lan đã tịch thu một cơ sở ngoại giao bỏ không từ lâu của Nga tại thủ đô Warsaw. Moscow đã lên tiếng phản đối.

Ba Lan tịch thu cơ sở ngoại giao Nga giữa lúc căng thẳng - 1

Cơ sở ngoại giao bỏ không của Nga ở thủ đô Warsaw, Ba Lan (Ảnh: AFP).

Theo hãng tin RT, trong một đoạn video đăng tải trên Twitter ngày 11/4, Thị trưởng Warsaw, Rafal Trzaskowski, cho biết giới chức nước này đã tịch thu một cơ sở ngoại giao bỏ không từ lâu của Nga ở thành phố.

"Như đã hứa, chúng tôi tiếp quản cái gọi là Spyville và chia sẻ với các vị khách Ukraine", ông Trzaskowski. Ông cho biết thêm: "Hiện tại chúng tôi đang kiểm tra điều kiện kỹ thuật của tòa nhà. Tôi rất vui vì chúng tôi có thể thể hiện sự giúp đỡ của Warsaw với những người bạn Ukraine theo cách tượng trưng".

Tòa nhà mà ông Trzaskowski đề cập đến là một cơ sở được Liên Xô xây dựng từ năm 1970 theo thỏa thuận với Ba Lan để sử dụng cho các nhà ngoại giao Liên Xô và gia đình họ. Kể từ khi Liên Xô tan rã, tình trạng của tòa nhà này đã gây không ít tranh cãi. Giới chức Ba Lan cho rằng, cơ sở này không đủ tiêu chuẩn để coi là một cơ sở ngoại giao, trong khi Moscow khẳng định đó vẫn là một cơ sở ngoại giao.

Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreev xác nhận giới chức Ba Lan đã tịch thu cơ sở ngoại giao này và phía Nga đã trao công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao của nước sở tại.

"Chúng tôi đã ngay lập tức trao công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Ba Lan, trong đó chúng tôi tuyên bố rằng phía Ba Lan đã cấp cơ sở ngoại giao đó cho chúng tôi vào những năm 1970. Phía Ba Lan chưa chấm dứt thỏa thuận này, do vậy, thỏa thuận vẫn mang tính ràng buộc", Đại sứ Andreev nói.

Theo ông Andreev, cơ sở trên đã bỏ không hàng chục năm qua và không được tu sửa, do vậy, ông cũng hoài nghi về kế hoạch của Warsaw sử dụng cơ sở này để tiếp đón người tị nạn Ukraine.

Quan hệ giữa Nga và Ba Lan leo thang sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Hôm 23/3, Ba Lan đã trục xuất kỷ lục 45 nhà ngoại giao Nga, cáo buộc họ có liên quan đến các hoạt động tình báo đe dọa an ninh của Ba Lan và các nước đồng minh. Moscow đã đáp trả bằng việc trục xuất 45 nhà ngoại giao Ba Lan, yêu cầu họ rời khỏi nước này trước 13/4.

Ba Lan cũng là một trong những quốc gia tích cực ủng hộ phương Tây hỗ trợ vũ khí, trang thiết bị quân sự giúp Ukraine đối phó chiến dịch của Nga. Warsaw từng đề xuất chuyển toàn bộ phi đội gồm 28 máy bay chiến đấu MiG-29 đến một căn cứ trung gian của Mỹ ở Đức để Washington chuyển cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ đề xuất vì cho rằng việc làm này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mỹ và các nước đồng minh đến nay tiếp tục phản đối cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine do lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. Thay vào đó, phương Tây tuyên bố chỉ cung cấp các vũ khí, khí tài hạng nhẹ mang tính phòng thủ.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine