1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ba Lan sẽ tăng cường quân đội ở biên giới với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ba Lan, thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO, tuyên bố sẽ tăng cường hiện diện quân sự cùng các công sự phòng thủ dọc biên giới với Nga và Belarus.

Ba Lan sẽ tăng cường quân đội ở biên giới với Nga - 1

Lính biên phòng Ba Lan ở khu vực biên giới với Nga (Ảnh: Sky News).

Ba Lan hồi tháng 5 từng công bố rằng, họ sẽ đầu tư hơn 2 tỷ euro để củng cố biên giới phía bắc với vùng đất Kaliningrad của Nga và biên giới phía đông với Belarus.

Tướng Wieslaw Kukula, Tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, cho biết gần 6.000 quân Ba Lan đang bảo vệ biên giới với Belarus và Nga. Tuy nhiên, chính phủ Ba Lan có kế hoạch tăng con số đó "lên  đến 17.000 quân, gồm 8.000 quân tại chỗ và 9.000 quân thuộc lực lượng dự bị".

Ông cho biết, lực lượng phản ứng nhanh biên giới sẽ sẵn sàng triển khai trong vòng 48 giờ để hỗ trợ lực lượng biên phòng và ngăn chặn những hành động bất ngờ tiềm ẩn từ Moscow và Minsk.

Kế hoạch này cũng nhằm góp phần củng cố hạ tầng quốc phòng mới được xây dựng như một phần trong kế hoạch "Lá chắn phía Đông" của Ba Lan giúp củng cố an ninh biên giới.

"Mọi người đều nhận thức được tình hình nguy hiểm như thế nào: Tôi đang nói đến cuộc chiến ở Ukraine và những gì Nga đang làm", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk nói với báo chí. Ông cũng ám chỉ tới "những hành động khiêu khích liên tục" dọc biên giới với Belarus.

Ông Tomczyk cho biết, các mục tiêu của chương trình sẽ đạt được vào năm 2028, sớm hơn 4 năm so với thời hạn được công bố trước đó là năm 2032. Ông cho hay, Ba Lan đã bắt đầu đàm phán với Ngân hàng Đầu tư châu Âu để đảm bảo nguồn tài trợ.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022, Ba Lan đã đề nghị hỗ trợ cho Kiev. Xung đột Nga - Ukraine đã buộc Ba Lan phải nhanh chóng hiện đại hóa quân đội và phân bổ 4% GPD cho quốc phòng, tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ thành viên NATO nào. Quốc gia này đã mua thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ euro, chủ yếu từ Mỹ và Hàn Quốc.

Theo AFP