1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan triệu đại biện Belarus vì vụ quân nhân bị đâm chết ở biên giới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Sau khi một quân nhân Ba Lan bị người nhập cư đâm chết ở biên giới với Belarus, Warsaw đã triệu tập đại sứ của Minsk.

Ba Lan triệu đại biện Belarus vì vụ quân nhân bị đâm chết ở biên giới - 1

Binh lính và cảnh sát Ba Lan theo dõi người di cư ở biên giới Ba Lan - Belarus gần Kuznica năm 2021 (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm 6/6 đã triệu tập đại biện lâm thời Belarus sau khi một binh sĩ Ba Lan nghi bị một người di cư đâm chết ở biên giới chung của hai nước vào tuần trước.

Warsaw cho biết họ đã trao cho nhà ngoại giao Belarus một công hàm phản đối yêu cầu Minsk ngừng tham gia vào các hành động bị cáo buộc là khiêu khích ở biên giới.

Warsaw đã cáo buộc Moscow, đồng minh của Minsk, đưa lậu hàng nghìn người từ châu Phi đến châu Âu bằng cách đưa họ đến Nga và sau đó là Belarus để vào Ba Lan.

"Liên quan đến những sự kiện bi thảm ở biên giới Ba Lan - Belarus, dẫn đến cái chết của một binh sĩ Ba Lan khi đang làm nhiệm vụ, Bộ Ngoại giao đã triệu tập đại biện lâm thời Belarus. Trong công hàm phản đối được trao tới nhà ngoại giao, Ba Lan kiên quyết yêu cầu chấm dứt các hành động khiêu khích ở biên giới Ba Lan - Belarus cũng như việc tổ chức phong trào di cư", thông báo viết.

Ba Lan cho biết các công tố viên nước này đang điều tra vụ tấn công và kêu gọi Belarus "xác định và bàn giao nghi phạm trong vụ sát hại công dân Ba Lan".

Truyền thông địa phương đưa tin, người lính Ba Lan đang đi tuần thì bị đâm xuyên qua hàng rào kim loại cao 5m mà Warsaw dựng lên vào năm 2022 để ngăn chặn người di cư từ Belarus.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã gửi lời chia buồn tới gia đình người lính.

Ngoài ra, quân đội Ba Lan tuần trước cũng ghi nhận có 2 cuộc tấn công khác nhằm vào quân nhân ở biên giới, trong đó một binh sĩ bị đâm bằng dao gắn vào cây gậy và một người khác bị "chấn thương ở mặt" sau khi bị tấn công bằng chai vỡ.

Theo cơ quan biên phòng Ba Lan, nước này trong năm nay đã phát hiện hơn 17.000 nỗ lực vượt biên từ Belarus sang. 

Vào tháng 5, Warsaw cho biết họ sẽ chi hơn 2,3 tỷ euro (2,5 tỷ USD) để củng cố biên giới phía đông với Nga và Belarus.

Ông Tusk tháng trước cáo buộc: "Chính nhà nước Nga đứng đằng sau việc tổ chức tuyển dụng, vận chuyển và cố gắng đưa hàng nghìn người bất hợp pháp vào châu Âu. Hơn 90% những người vượt biên giới Ba Lan bất hợp pháp là những người có thị thực Nga".

Nga và Belarus chưa bình luận chính thức về vụ việc, cũng như cáo buộc từ phía Ba Lan.

Theo AFP