1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga cảnh báo Mỹ về xung đột hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Nga tại Mỹ cảnh báo Washington sẽ không thể đứng ngoài khi một cuộc xung đột hạt nhân ở châu Âu nổ ra.

Nga cảnh báo Mỹ về xung đột hạt nhân - 1

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov (Ảnh: Tass).

"Điều khiến tôi quan tâm là chúng tôi đã nói hàng trăm lần rằng không thể có chiến tranh giữa các cường quốc hạt nhân, đặc biệt là giữa Mỹ và Nga, và sẽ không có bên nào chiến thắng. Nhưng ở Mỹ, họ đang đắm chìm trong ảo tưởng rằng nếu một cuộc xung đột nổ ra, nó sẽ không lan rộng tới Mỹ", Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24 hôm 13/9.

"Tôi vẫn cố gắng truyền đạt luận điểm này cho họ, rằng Mỹ sẽ không thể đứng ngoài cuộc xung đột như vậy. Cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Đó là lý do chúng tôi tiếp tục cảnh báo: hãy ngừng chơi đùa với những lời lẽ như vậy", ông Antonov cho biết.

Theo Đại sứ Nga, Washington chưa sẵn sàng đàm phán với Moscow về vấn đề Ukraine.

"Mỹ không muốn đàm phán. Họ không thoải mái khi thảo luận về vấn đề đó. Họ nói rằng họ không kiểm soát được Ukraine. Họ chưa sẵn sàng cho một cuộc đối thoại thông thường", nhà ngoại giao Nga cho biết.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cảnh báo, các hoạt động của Ukraine "về lâu dài có thể dẫn đến một thảm họa quy mô Chernobyl, sẽ ảnh hưởng đến toàn châu Âu".

Cảnh báo của quan chức Nga về nguy cơ chiến tranh hạt nhân được đưa ra trong bối cảnh Ukraine yêu cầu Mỹ và các nước phương Tây nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí nước ngoài nhằm cho phép Kiev sử dụng những vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga.

Trong chuyến thăm Mỹ gần đây, các quan chức cấp cao Ukraine được cho là đã cho phía Mỹ xem danh sách các mục tiêu xa hơn trong lãnh thổ Nga mà Kiev muốn tấn công.

Bình luận về danh sách mục tiêu tấn công vào lãnh thổ Nga mà Kiev mong muốn thực hiện, Đại sứ Antonov đã cảnh báo rằng Washington "sẽ không thể ngồi yên ở bên kia đại dương" nếu dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng tên lửa của mình, và rằng tất cả các thiết bị do phương Tây cung cấp chắc chắn sẽ bị phá hủy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, khi cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, đại diện của các nước NATO "nên nhận thức được họ đang chơi trò gì". Theo ông Putin, Nga đang theo dõi chặt chẽ các kế hoạch như vậy.

Tổng thống Putin nhiều lần cảnh báo phương Tây kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022 rằng, không nên tìm cách ngăn cản Nga, quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, Washington và các đồng minh vẫn gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp xe tăng, tên lửa tiên tiến và máy bay chiến đấu F-16.

Điều đó đã thúc đẩy một số chính trị gia phương Tây cho rằng tuyên bố hạt nhân của ông Putin chỉ là lời nói suông và Mỹ cũng như NATO nên dốc toàn lực để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng tất cả vũ khí tầm xa được chuyển tới Ukraine "đang được quân nhân NATO trực tiếp kiểm soát", đồng thời cảnh báo những hành động như vậy có thể dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa.

Theo ông Medvedev, bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào các mục tiêu của Nga sẽ kéo theo một cuộc chiến tranh thế giới. Ông cho rằng phương Tây sẽ mắc "sai lầm chết người" nếu nghĩ Nga không sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để chống lại Ukraine. Ông cũng nói về khả năng tấn công các quốc gia thù địch bằng vũ khí hạt nhân chiến lược.

Theo Tass