1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan huy động quân đội, họp khẩn cấp vì vật thể lạ từ Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ba Lan huy động lực lượng quân đội và Tổng thống nước này mở cuộc họp khẩn cấp sau khi Warsaw phát hiện vật thể chưa xác định từ Ukraine xâm nhập không phận.

Ba Lan huy động quân đội, họp khẩn cấp vì vật thể lạ từ Ukraine - 1

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda huy động cuộc họp khẩn sau vụ việc (Ảnh: AP).

Các quan chức Ba Lan cho biết, một vật thể bay không xác định đã bay vào không phận nước thành viên NATO từ hướng Ukraine hôm 29/12. Vụ việc diễn ra khi Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine bằng hàng loạt tên lửa và UAV.

"Vào buổi sáng, một vật thể bay không xác định đã đi vào không phận và từ thời điểm nó vượt qua biên giới cho đến khi tín hiệu biến mất, nó đã bị radar của hệ thống phòng không Ba Lan quan sát thấy", Bộ Chỉ huy Tác chiến Ba Lan thông báo.

"Theo các thủ tục hiện hành, người chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang đã huy động lực lượng và nguồn lực sẵn có", thông báo viết.

Đài truyền hình tư nhân TV Republika đưa tin rằng cuộc tìm kiếm vật thể này đang diễn ra gần thị trấn Hrubieszow ở miền nam Ba Lan. Chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại liên quan tới vụ việc. 

Krzysztof Komorski, thống đốc vùng Lublin cho biết: "Chúng tôi nhận được thông tin rằng một vật thể xuất hiện trên radar gần Hrubieszow. Chúng tôi chưa thể xác nhận nó có rơi trong khu vực của chúng tôi hay không".

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tấn công phía Kiev bằng 158 máy bay không người lái và tên lửa trong đêm, nhằm vào các cơ sở hạ tầng, công nghiệp và quân sự quan trọng của Kiev.

Đại tá Jacek Goryszewski, người phát ngôn của Bộ chỉ huy tác chiến các lực lượng vũ trang, cho biết: "Vật thể này đến từ biên giới Ukraine. Có một cuộc tập kích dữ dội vào lãnh thổ Ukraine vào ban đêm nên vụ việc này có thể liên quan đến điều đó".

Ông cho biết vật thể bay xâm nhập không phận Ba Lan ở gần thành phố biên giới Zamosc. Ba Lan đã huy động lực lượng sẵn có để ứng phó tình hình.

Sau đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tổ chức một cuộc họp khẩn với Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiesław Kukuła, Tổng Tham mưu trưởng, và Tư lệnh Tác chiến Maciej Klisz.

Trung tâm Thông tin Chính phủ Ba Lan thông báo, một cuộc họp khẩn cấp về vụ việc đã được tổ chức giữa Thủ tướng Donald Tusk với Tổng Tham mưu trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện Cơ quan An ninh Nội địa, Cơ quan Tình báo Quân đội và Cơ quan phản gián quân sự.

Vào tháng 11/2022, một tên lửa phòng không Ukraine từng rơi xuống ngôi làng Ba Lan Przewodow ở gần biên giới 2 nước, làm 2 dân thường thiệt mạng. Vụ việc cũng xảy ra khi Nga đang tập kích Ukraine và từng làm dấy lên lo ngại rằng chiến sự giữa Moscow và Kiev có nguy cơ lan rộng ra châu Âu.

Ukraine lên tiếng

Lực lượng Không quân Ukraine tuyên bố rằng sự cố với vật thể lạ bay vào không phận Ba Lan trong cuộc tấn công của Nga ngày 29/12 là một tín hiệu khác cho các đối tác của Kiev rằng họ cần thêm khí tài phòng không để bảo vệ chính mình và châu Âu.

Đại tá Yurii Ihnat, người phát ngôn của Không quân Ukraine, cho biết: "Như bạn có thể thấy, có những cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, nhiều thứ đang bay trên không, và đây không phải là lần đầu tiên những sự cố như vậy xảy ra. Điều tương tự cũng xảy ra ở Ba Lan năm ngoái".

"Đây là một dấu hiệu cho thấy các đối tác của chúng tôi cần hỗ trợ Ukraine bằng những vũ khí cần thiết để biến chúng tôi thành lá chắn giữa Nga và châu Âu, để bảo vệ cả chúng tôi và châu lục".

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine