1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton hơn ông Trump 1,5 triệu phiếu bầu phổ thông

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton tiếp tục nới rộng khoảng cách so với Tổng thống đắc cử Donald Trump về số phiếu do cử tri Mỹ bầu trực tiếp. Điều này càng làm gia tăng sự bất cập của hệ thống bầu cử theo cơ chế đại cử tri ở Mỹ.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) và ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton. (Ảnh: Getty)

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) và ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton. (Ảnh: Getty)

Theo thống kê, tính đến ngày 19/11, bà Clinton giành được xấp xỉ 63,4 triệu phiếu bầu phổ thông, trong khi của ông Trump là 61,8 triệu phiếu, kém bà Clinton hơn 1,5 triệu phiếu.

Điều này có nghĩa là bà Clinton nhận được sự ủng hộ của 48% cử tri Mỹ, trong khi ông Trump chỉ giành 47%. Mặc dù vậy, theo cơ chế bầu cử tổng thống ở Mỹ, cử tri không trực tiếp bầu tổng thống mà qua đại cử tri đoàn ở các bang. Do đó, tuy ít phiếu phổ thông hơn song ông Trump vẫn đắc cử do giành tới 290 phiếu đại cử tri nhờ chiến thắng tại các bang chủ chốt.

Như vậy, bà Clinton là người thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ thắng bầu cử phổ thông nhưng không thể trở thành tổng thống. Điều này khiến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay trở thành một trong những cuộc bầu cử tranh cãi nhất trong lịch sử. Năm 2000, ứng viên tổng thống Dân chủ Al Gore cũng chiến thắng trong bầu cử phổ thông nhưng không thể trở thành tổng thống do kém số phiếu đại cử tri so với ứng viên Cộng hòa George W.Bush.

Cơ chế bầu cử tổng thống thông qua đại cử tri duy trì hơn 200 năm qua ở Mỹ một lần nữa vấp phải sự chỉ trích gay gắt của dư luận. Tuần trước, lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện đã trình một dự luật đề nghị cải cách cơ chế bầu cử này.

Minh Phương

Theo Dailymail