1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton cảnh báo ông Trump sẽ rút Mỹ khỏi NATO nếu đắc cử

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ rút Mỹ khỏi khối NATO nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2024.

Bà Clinton cảnh báo ông Trump sẽ rút Mỹ khỏi NATO nếu đắc cử - 1

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Financial Times hôm 20/5, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết bà không tin ông Donald Trump sẽ đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Bà Clinton cảnh báo nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm sau, kịch bản đó sẽ đặt "dấu chấm hết cho nền dân chủ Mỹ cũng như đất nước Ukraine".

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng, ông Trump sẽ rút Mỹ khỏi NATO nếu trở thành tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo bà Clinton, tuổi tác của Tổng thống Joe Biden cũng là "vấn đề mà cử tri có quyền cân nhắc". Ông Biden, 80 tuổi, tháng trước đã tuyên bố tái tranh cử.

Ông Trump đã tuyên bố tranh cử vào tháng 11 năm ngoái. Cựu Tổng thống đã chỉ trích cách tiếp cận của ông Biden đối với cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Trump tuyên bố ông là "ứng cử viên duy nhất" có khả năng ngăn Mỹ tham gia vào một cuộc xung đột toàn cầu, đồng thời cam kết giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine "rất nhanh chóng" nếu đắc cử.

Khi còn đương nhiệm, ông Trump đã không ít lần chỉ trích một số nước thành viên NATO vì không tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm theo quy định của khối và cho rằng áp lực bảo vệ an ninh các nước thành viên đang dồn lên Mỹ. Trước đây, Mỹ đóng góp 22% vào quỹ chung của NATO, nguồn ngân sách cho việc duy trì trụ sở của liên minh, các hoạt động đầu tư an ninh chung và một số chiến dịch quân sự phối hợp.

Theo RT