1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump kháng cáo phán quyết bồi thường 5 triệu USD

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nộp đơn kháng cáo phán quyết của một bồi thẩm đoàn ở Manhattan, New York rằng ông phải bồi thường 5 triệu USD cho một nữ nhà báo.

Ông Trump kháng cáo phán quyết bồi thường 5 triệu USD - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Cựu Tổng thống Trump đã kháng cáo phán quyết của bồi thẩm đoàn ở tòa án Manhattan hôm 9/5 rằng ông đã lạm dụng tình dục và phỉ báng nhà báo E. Jean Carroll.

Phán quyết được đưa ra tại phòng xử án Manhattan sau khi bồi thẩm đoàn dành 3 tiếng đồng hồ để thảo luận và biểu quyết. Theo đó, ông sẽ phải bồi thường 5 triệu USD cho người phụ nữ này.

Đội luật sư của ông Trump đã đệ trình thông báo kháng cáo lên Tòa phúc thẩm khu vực thứ 2 vào ngày 11/5, vài giờ sau khi Thẩm phán liên bang Lewis Kaplan tán thành phán quyết của bồi thẩm đoàn và yêu cầu ông Trump trả toàn bộ số tiền cho nguyên đơn Carroll. Trước đó, ông Trump đã phát đi tín hiệu rằng ông có kế hoạch kháng cáo.

Bà Carroll, 79 tuổi, đâm đơn kiện ông Trump hồi tháng 10 năm ngoái, trong đó cáo buộc cựu chủ nhân Nhà Trắng cưỡng hiếp bà trong phòng thay đồ vào năm 1995 và 1996. Ông Trump bác bỏ những cáo buộc này, cho biết bà không phải là mẫu phụ nữ của ông và tố ngược bà tự bịa ra câu chuyện để tăng doanh số bán sách.

Sau khi nhận được phán quyết, ông Trump nói: "Tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ này là ai. Phán quyết này là một sự sỉ nhục, sự tiếp nối của một cuộc săn phù thủy lớn nhất mọi thời đại".

Ông Trump tiếp tục vướng vào các rắc rối pháp lý sau khi tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Tháng trước, ông bị truy tố với 34 tội danh sau cuộc điều tra nghi vấn ông chi tiền bịt miệng một sao khiêu dâm ở những ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử năm 2016. Điều này khiến ông trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị truy tố hình sự. Thẩm phán đã ấn định phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 4/12.

Theo Guardian