Australia công bố gói trừng phạt lớn nhất với Nga
(Dân trí) - Gói trừng phạt của Australia nhắm đến 70 cá nhân và 79 tổ chức có mối liên hệ với Nga.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese (Ảnh: Reuters).
Trang web Văn phòng Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 24/2 thông báo: "Australia ngay từ ngày đầu đã nói rõ rằng Nga và những ai tạo điều kiện cho chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ phải đối mặt với hậu quả. Chính phủ Australia hôm nay áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu và cấm đi lại đối với 70 người, 79 tổ chức có liên hệ với Nga".
Thông báo cho biết thêm: "Đây là gói trừng phạt lớn nhất của Australia nhằm vào Nga kể từ tháng 2/2022".
Tuyên bố lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào những cá nhân ủng hộ chính quyền ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine và bán đảo Crimea.
Các lệnh trừng phạt của Australia cũng nhắm vào các cá nhân và thực thể có liên quan đến hoạt động hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên.
Theo tuyên bố, đến nay, Australia đã áp đặt tổng cộng hơn 1.400 lệnh trừng phạt để đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Trong khi đó, Australia đã viện trợ hơn 1,5 tỷ USD để giúp Ukraine tự vệ, bao gồm hơn 1,3 tỷ USD để hỗ trợ quân sự dưới hình thức thiết bị chiến trường thiết yếu và huấn luyện quân đội.
Nga hiện chưa bình luận về động thái của chính phủ Australia.
Australia là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra đầu năm 2022.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và lãnh đạo đảng đối lập Tự do Peter Dutton mới đây cho rằng hòa bình ở Ukraine cần phải đạt được theo các điều kiện của Kiev.
Các đồng minh và đối tác tiếp tục thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine khi cuộc chiến Nga - Ukraine đánh dấu mốc tròn 3 năm.
Ngoại trưởng Anh David Lammy hôm qua cho biết, nước này sẽ công bố gói trừng phạt lớn với Nga vào hôm nay.
Tính đến tháng 1/2025, London đã áp đặt lệnh trừng phạt lên 1.900 cá nhân và tổ chức có liên quan đến Nga kể từ khi chiến sự Ukraine bắt đầu. Các biện pháp trừng phạt của Anh nhắm vào lĩnh vực tài chính, hàng không, quân sự và năng lượng của Nga, bao gồm đóng băng tài sản ngân hàng, cấm đi lại và hạn chế thương mại.
Mới đây, các quốc gia EU đã đồng ý với một vòng trừng phạt mới, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu nhôm từ Nga, dự kiến được thông qua vào đầu tuần này.
Trong một diễn biến liên quan khác, hôm nay 24/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã đến Kiev trong chuyến thăm nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine.
"Hôm nay chúng ta có mặt ở Kiev vì Ukraine là một phần của châu Âu. Trong cuộc chiến sinh tồn này, không chỉ vận mệnh của Ukraine đang bị đe dọa, đó còn là số phận của châu Âu", bà Leyen nhấn mạnh.
Chuyến thăm diễn ra đúng dịp tròn 3 năm xung đột Nga - Ukraine và ngay trước cuộc hội đàm cấp cao lần hai giữa Nga và Mỹ tại Ả rập Xê út. Trong vòng một tuần, Washington và Kiev tiến hành 2 cuộc hội đàm cấp cao trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm nhanh chóng chấm dứt chiến sự Ukraine.