Ảnh vệ tinh tiết lộ chi tiết đặc biệt về cuộc không kích của Mỹ vào Iran
(Dân trí) - Dù huy động phi đội mang theo bom xuyên boongke để tấn công các cơ sở hạt nhân Iran, Mỹ vẫn thận trọng né các lò phản ứng tại đó.

Ảnh vệ tinh cho thấy hư hại tại một tòa nhà ở cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran sau khi bị tập kích (Ảnh: Maxar).
Hình ảnh vệ tinh mới do Maxar Technologies công bố cho thấy các cuộc không kích cuối tuần qua của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran có thể gây ra ít thiệt hại hơn so với ước tính ban đầu, ít nhất là đối với các lò phản ứng nhạy cảm nhất.
Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), 3 lò phản ứng chính tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Hạt nhân Isfahan của Iran vẫn không bị hư hại. Trong số này có một lò phản ứng nguồn neutron thu nhỏ do Trung Quốc chế tạo sử dụng khoảng 900 gram uranium làm giàu cấp độ vũ khí.
Đây là một phần trong những lò phản ứng nhạy cảm nhất của Iran vì nguy cơ rò rỉ phóng xạ tiềm tàng nếu chúng bị tấn công. Báo cáo mới nhất từ IAEA không đề cập đến bất kỳ thiệt hại nào đối với các cơ sở này.
Quyết định của Mỹ tránh đánh trúng các lò phản ứng của Iran được cho là có chủ ý. Theo một số quan chức cấp cao ở Vienna, các nhà hoạch định quân sự đã đưa ra lời kêu gọi này để tránh gây ra rủi ro phóng xạ và giảm thiểu khả năng đẩy khu vực vào một thảm họa hạt nhân ngoài tầm kiểm soát.
Ngay cả một lò phản ứng nhỏ đang hoạt động bị tấn công trong một cuộc không kích cũng có thể gây ra rò rỉ nguy hiểm và có khả năng tạo ra tiền lệ toàn cầu.
Trong phiên họp khẩn tại Vienna hôm 23/6, IAEA đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước các đợt không kích liên tiếp nhắm vào cơ sở hạt nhân của Iran. “Việc tấn công một lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động, dù có công suất thấp, sẽ tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm”, một quan chức nói.
IAEA cũng đã yêu cầu Iran cung cấp thông tin về vị trí hiện tại của kho dự trữ uranium làm giàu ở cấp độ cao, do lo ngại các đợt tấn công có thể đã làm thay đổi vị trí hoặc trạng thái kiểm soát của số nguyên liệu nhạy cảm này.
Đêm 21/6, rạng sáng 22/6, theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, phi đội máy bay ném bom B-2 của Không quân Mỹ đã thả các quả bom xuyên boongke GBU-57 vào hai cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran, trong khi tàu ngầm phóng tên lửa hành trình vào một cơ sở hạt nhân khác.
Ông Trump tuyên bố, cuộc không kích được lên kế hoạch và giữ bí mật đến phút chót này đã xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran. Phía Israel nhận định, chiến dịch không kích làm chậm chương trình hạt nhân Iran vài năm.
Tuy nhiên, một báo cáo tình báo Mỹ bị rò rỉ nói rằng, đánh giá ban đầu cho thấy các cuộc không kích của Mỹ và Israel chỉ khiến chương trình hạt nhân Iran chậm lại vài tháng.
Theo giới chuyên gia, việc đánh giá chính xác cần có thêm thời gian.