1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh trai ông Kim Jong-un chỉ đạo vụ phế truất người chú quyền lực?

(Dân trí) - Người chỉ đạo vụ phế truất ông Jang Song-thaek, từng là nhân vật quyền lực số 2 tại Triều Tiên, có thể chính là Kim Jong-chol, người anh trai kín tiếng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Kim Jong-chol, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Kim Jong-chol, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
 
Ông Lee Yun-keol, từ Trung tâm dịch vụ thông tin chiến lược Triều Tiên tại Hàn Quốc, nói với tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc rằng ông Kim Jong-chol “đã đích thân” dẫn một nhóm các binh sĩ bảo vệ ông Kim Jong-un tới bắt giữ người chú dượng Jang Song-thaek.

Theo ông Lee, ông Kim Jong-chol cũng đứng đằng sau các vụ xử tử các trợ lý thân thiết của ông Jang là Ri Yong-ha và Jang Soo-kil, đều từng là các quan chức cấp cao trong đảng Lao động cầm quyền.

“Chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội Triều Tiên Choe Ryong Hae không có quyền bắt giữ ông Jang và Cơ quan an ninh quốc gia cũng không được phép can thiệp”, ông Lee nói. “Chính Kim Jong-chol đã dẫn đầu cuộc hạ bệ, huy động các vệ sĩ của ông Kim Jong-un và các mật vụ an ninh quốc gia”.

Ông Lee khẳng định rằng thông tin trên đã được xác nhận bởi một nguồn tin trong quân đoàn bảo vệ nhà lãnh đạo Triều Tiên và rằng vụ bắt giữ xảy ra vào khoảng ngày 8/12 đã được lên kế hoạch rất kỹ càng.

Một di chúc của cố Chủ tịch Kim Jong-il không nhắc đích danh tên của ông Jang nhưng đã cảnh báo về “những nhân vật bè phái đứng sau hậu trường” và nhấn mạnh tới việc phải chuẩn bị chống lại họ. Do đó, ông Kim Jong-un, người anh trai Kim Jong-chol, chị gái Kim Sul-song và bà cô Kim Kyong-hui đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc lật đổ ông Jang từ năm ngoái, ông Lee cho biết.

Khi ông Jang trở thành nhà lãnh đạo tạm quyền sau khi ông Kim Jong-il bị đột quỵ hồi năm 2008, Jang đã loại bỏ vài nhân vật cấp cao trong đảng vốn ngáng đường ông và đưa các cố vấn của mình vào các vị trí chủ chốt.

Để đề phòng ông Jang, ông Kim Jong-un đã bổ nhiệm Chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội Triều Tiên Choe Ryong Hae.
 
Truyền hình quốc gia Triều Tiên đã công bố ảnh ông Jang đã bị bắt ngay tại một cuộc họp.
Truyền hình quốc gia Triều Tiên đã công bố ảnh ông Jang đã bị bắt ngay tại một cuộc họp.

Ông Lee cho hay, “ông Kim Jong-un và Kim Jong-chol thường xuyên gặp nhau vào dịp cuối tuần để thảo luận công việc. Ông Kim Jong-chol chịu trách nhiệm về sự an toàn của em trai”.

Ông Lee cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã bí mật thành lập một lực lượng đặc nhiệm do ông Kim Jong-chol đứng đầu để lên kế hoạch vụ hạ bệ ông Jang. Lực lượng này bao gồm một số các quan chức từ đơn vị vệ sĩ của ông Kim Jong-un.

Lực lượng đặc nhiệm đã trình một báo cáo về các tội danh của ông Jang cho ông Kim Jong-un vào đầu tháng 11, vốn dẫn tới việc xử tử công khai các cố vấn của ông Jang và sau đó là vụ bắt giữ chính ông này.

Hôm 9/12, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã xác nhận việc ông Jang bị cách chức vì phạm phải một loạt tội danh. Kênh truyền hình quốc gia cũng phát các hình ảnh ông Jang bị bắt giữ ngay một cuộc họp của Bộ chính trị Triều Tiên.

An Bình
Theo Chosun