1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh nói Nga có thể gặp tình thế tiến thoái lưỡng nan ở mặt trận Donbass

Đức Hoàng

(Dân trí) - Anh cho rằng Nga đang gặp phải tình cảnh tiến thoái lưỡng nan ở Donbass khi cân nhắc tấn công vào Vuhledar trong lúc chiến sự ở Bakhmut diễn ra căng thẳng.

Anh nói Nga có thể gặp tình thế tiến thoái lưỡng nan ở mặt trận Donbass - 1

Các quân nhân lực lượng thân Nga lái xe tăng ở vùng Donetsk (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Anh ngày 8/3 cho biết: "Các nhà hoạch định của Nga có thể phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải chọn mở một cuộc tấn công khác vào điểm nóng Vuhledar, hoặc tiếp tục đẩy mạnh tấn công ở phía bắc gần Bakhmut và Kremina".

Theo phía Anh, cho tới lúc này, Nga dường như vẫn coi việc đạt được đột phá ở Vuhledar là "diễn biến chủ chốt để đạt được tiến quan trọng ở chiến trường Ukraine". Trong khi đó, giới quan sát nhận định, Bakhmut có tầm chiến lược không quá quan trọng và kể cả Nga có giành được thành phố này thì cũng không chắc chắn họ sẽ tạo được bước đột phá trên chiến trường.

Vuhledar đã chứng kiến các cuộc đụng độ dữ dội vào tháng 1 và tháng 2 khi quân đội Nga cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cho biết, các nỗ lực của Moscow vẫn bất thành khi Nga đã mất hơn 100 xe tăng và xe bọc thép. Đây được xem là trận chiến tăng, thiết giáp lớn nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Những hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy các xe bọc thép bị thiêu rụi của Nga nằm rải rác trên các cánh đồng tại Vuhledar. Theo những cảnh quay từ máy bay không người lái của quân đội Ukraine, các xe quân sự của Nga đã bị phá hủy bằng nhiều cách khác nhau như nổ mìn, trúng đạn pháo hoặc trở thành mục tiêu cho các tên lửa chống tăng vác vai của Kiev.

Nếu Nga tiếp tục mở mũi tiến công vào Vuhledar, họ có thể đối mặt với rủi ro bị thiệt hại khí tài quân sự và nhân lực. Trong khi đó, ở Bakhmut, Nga vẫn đang đối đầu với sự phản kháng quyết liệt của Ukraine dù Moscow đang siết vòng vây đối thủ ở khu vực.

Natia Seskuria, một chuyên gia viện RUSI (Anh), nói với Newsweek rằng Bakhmut có tầm quan trọng mang tính biểu tượng to lớn đối với cả hai bên.

"Một mặt, thành phố đã trở thành biểu tượng kháng cự của Ukraine. Quân đội Ukraine đã bám trụ trong trận chiến dài nhất với Nga kể từ khi chiến sự nổ ra. Mặt khác, Nga đã không thể giành được Bakhmut trong nhiều tháng dù họ đã tung nhân lực và pháo binh vào mặt trận này", bà nói.

Yan Gagin, cố vấn và người phát ngôn của lãnh đạo vùng ly khai Donetsk, nói rằng các lực lượng của Moscow hiện đang kiểm soát gần một nửa Bakhmut.

Trong khi đó, Denis Pushilin, lãnh đạo vùng ly khai Donetsk, nói với RIA Novosti rằng, việc giành được Vuhledar có thể thay đổi hoàn toàn cán cân chiến sự ở tiền tuyến Ukraine.

Ông nhận định: "Vuhledar có thể trở thành một thành tựu rất quan trọng đối với chúng tôi. Việc kiểm soát khu định cư này sẽ giúp quân đội của chúng tôi tiếp cận các hướng Krasnoarmiysk (Pokrovsk) và Kurakhovskoye".

Phóng viên quân sự Ukraine Yuri Butusov cho biết, Vuhledar có tầm quan trọng then chốt đối với Nga, vì nó là một điểm chiến lược quan trọng ở phía nam Donbass.  Việc giành được khu vực sẽ "cải thiện đáng kể vị trí chiến lược của quân đội Nga ở Donbass và sẽ cho phép tăng cường khả năng phòng thủ".

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine