1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Anh nhận định trục tiến công mới của Nga ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga được cho là đang tập trung lực lượng cho trục tiến công mới ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine sau các cuộc giao tranh khốc liệt ở thành phố chiến lược Bakhmut, Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Anh nhận định trục tiến công mới của Nga ở Ukraine - 1

Nga tìm cách chuyển hướng lực lượng Ukraine khỏi Bakhmut. Trong ảnh: Binh sĩ Ukraine tại một vị trí chiến đấu ở Bakhmut, tỉnh Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Trong 3 ngày qua, Nga dường như phát triển các đợt tấn công thăm dò xung quanh thị trấn Pavlivka và Vuhledar thành cuộc tấn công phối hợp hơn. Các chỉ huy của Nga dường như muốn phát triển một trục tấn công mới chọc sâu vào tỉnh Donetsk, chuyển hướng lực lượng của Ukraine khỏi Bakhumut đang giao tranh khốc liệt", Guardian dẫn báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 31/1 cho biết.

Pavlivka và Vuhledar nằm cách thành phố Donetsk khoảng 50km về phía tây nam.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đang sử dụng lực lượng với quy mô ít nhất ở mức lữ đoàn (gồm khoảng vài nghìn binh sĩ) để tấn công Vuhledar. Báo cáo nhận định, Nga có thể tiếp tục đạt được những bước tiến cục bộ, nhưng khó có đột phá.

Vuhledar nằm ở nằm ở cực nam của mặt trận phía đông Ukraine, nhìn ra các tuyến đường sắt tiếp tế cho lực lượng Nga ở mặt trận liền kề. Ukraine đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga vào thị trấn kể từ khi xung đột nổ ra cách đây gần một năm. Kiev thừa nhận giao tranh đang diễn ra khốc liệt ở khu vực Vuhledar nhưng khẳng định đã đẩy lùi các đợt tấn công và gây thiệt hại lớn cho Nga.

Thông tin Nga mở trục tiến công mới được đưa ra sau khi Moscow giành những bước tiến đáng kể xung quanh mặt trận Bakhmut trong khoảng 2 tuần qua. Moscow giành ưu thế vài tuần trở lại đây sau khi các chiến tuyến gần như đóng băng kể từ tháng 11.

Giới chuyên gia quân sự tin rằng, Moscow tìm cách đạt bước tiến đột phá trong những tháng tới, trước khi Kiev tiếp nhận hàng trăm xe tăng hạng nặng của phương Tây.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 12 và tiếp tục chiều hướng leo thang. Giới chức Ukraine dự đoán, Nga có thể mở một đợt tấn công mới quy mô lớn vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3.

Kiev cũng cho rằng, Moscow sẽ thực hiện một đợt huy động lực lượng nữa sau lệnh động viên 300.000 lính dự bị hồi tháng 9 năm ngoái. Washington Post dẫn lời ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục tình báo Ukraine, ngày 31/1 cho hay hiện có khoảng 326.000 binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine. Ông cũng cho biết, kho dự trữ tên lửa của Nga đã cạn kiệt, chỉ còn khoảng 9%, sau các cuộc tập kích diện rộng.

Để đối phó các cuộc tấn công mới của Nga và chuẩn bị cho kế hoạch phản công, Ukraine hối thúc các đồng minh phương Tây đẩy nhanh tốc độ viện trợ sau khi cam kết cấp hơn 300 xe tăng cho nước này. Tuy nhiên, sớm nhất đến cuối tháng 3 Ukraine mới có thể nhận được những xe tăng đầu tiên. Đây cũng là khoảng thời gian Mỹ, Đức và các đồng minh hỗ trợ huấn luyện vận hành xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và hệ thống phòng thủ tên lửa cho binh sĩ Ukraine.

Theo Reuters, Guardian, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine