1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ "gieo" hy vọng cho cuộc chiến chống Covid-19 toàn cầu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Năng lực sản xuất vắc xin gia tăng của Ấn Độ và tình hình tiêm chủng nhanh ở nước này thắp lên hy vọng rằng họ sẽ sớm nối lại xuất khẩu vắc xin Covid-19 - "vũ khí" chống dịch quan trọng.

Ấn Độ gieo hy vọng cho cuộc chiến chống Covid-19 toàn cầu - 1

Ấn Độ là một trong những nhà sản xuất vắc xin hàng đầu thế giới (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, số lượng vắc xin Ấn Độ sản xuất được ngày càng gia tăng và việc họ đã tiêm chủng hơn một nửa dân số trưởng thành ít nhất một mũi làm dấy lên hy vọng rằng quốc gia Nam Á sẽ sớm xuất khẩu trở lại vắc xin Covid-19 - chế phẩm quan trọng nhất trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch.

Sau khi bán và tặng 66 triệu liều vắc xin cho gần 100 quốc gia trên toàn thế giới, Ấn Độ hồi tháng 4 đã tạm ngừng xuất khẩu vắc xin để dành nguồn chế phẩm cho nỗ lực tiêm chủng nội địa nhằm ngăn làn sóng dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng. Quyết định của Ấn Độ đã ảnh hưởng tới kế hoạch tiêm chủng của nhiều quốc gia Nam Á và châu Phi khác.

Viện Serum Ấn Độ (SII), đơn vị sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, hiện đang sản xuất 150 triệu liều vắc xin AstraZeneca mỗi tháng, gấp hơn 2 lần so với con số 65 triệu ghi nhận hồi tháng 4, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay.

"Chưa có thời điểm cụ thể về việc xuất khẩu nhưng SII hy vọng sẽ thực hiện được điều này trong vài tháng tới", nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, các dây chuyền sản xuất mới đã được thiết lập và việc sản xuất thương mại Sputnik V của Nga đang bắt đầu ở Ấn Độ.

Bharat Biotech, nhà sản xuất thuốc vắc xin Covid-19 nội địa đầu tiên ở Ấn Độ Covaxin, cuối tuần qua đã khánh thành một nhà máy mới với công suất sản xuất 10 triệu liều một tháng. Công ty này cho biết họ đang "tiến tới" mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều Covaxin một năm.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng đang tăng tốc nỗ lực tiêm chủng nội địa. Hôm 27/8, họ đã tiêm chủng được 10 triệu mũi một ngày. Hơn một nửa dân số trưởng thành của Ấn Độ đã tiêm chủng ít nhất một liều vắc xin.

Trước đó, đảng của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ước tính, nước này có thể sản xuất 1,1 tỷ liều vắc xin từ tháng 9 tới tháng 12, đủ để tiêm chủng cho toàn bộ dân số trưởng thành ở Ấn Độ trong năm nay.

Sáng kiến chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX hy vọng rằng Ấn Độ sẽ sớm xuất khẩu vắc xin trở lại càng sớm càng tốt.

"Với chiến lược tiêm chủng toàn quốc thành công và sự xuất hiện của nhiều chế phẩm vắc xin ở Ấn Độ, chúng tôi hy vọng nước này sẽ sớm nối lại việc cung cấp cho COVAX nhanh nhất có thể. Ấn Độ, một nhà sản xuất vắc xin hàng đầu thế giới, có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19 toàn cầu", thông báo từ Liên minh Toàn cầu về Vắc xin và Tiêm chủng (GAVI) - một trong những bên sáng lập ra COVAX - cho hay.

Ấn Độ đã cấp phép khẩn cấp cho 6 loại vắc xin, với 4 trong số đó là vắc xin nội địa.

Hiện thế giới vẫn đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung nghiêm trọng. Tại nhiều khu vực trên toàn cầu, nhiều người dân vẫn chưa được tiếp cận với vắc xin - vũ khí quan trọng hàng đầu trong nỗ lực đẩy lùi đại dịch Covid-19.