1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ điều động 2 tàu sân bay tham gia tập trận

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ấn Độ phô diễn sức mạnh hải quân khi điều động 2 tàu sân bay cùng tham gia một cuộc tập trận, điều mà chỉ Mỹ từng làm được trong nhiều năm qua.

Ấn Độ điều động 2 tàu sân bay tham gia tập trận - 1

Hai tàu sân bay Ấn Độ trên biển Ả Rập (Ảnh: Hải quân Ấn Độ).

Hai tàu sân bay của Ấn Độ đã dẫn đầu các nhóm tác chiến trong một hoạt động tập trận chung ở Biển Ả Rập vào đầu tuần này. Cuộc tập trận đã phô diễn năng lực hàng hải mạnh mẽ của New Delhi và khả năng triển khai sức mạnh xung quanh Ấn Độ Dương và xa hơn nữa.

Theo giới chuyên gia, đây là một thành tựu lớn và chỉ Mỹ từng làm được trong nhiều năm qua.

"Đây không phải là một thành tích nhỏ và cho thấy Hải quân Ấn Độ là một trong số rất ít lực lượng trên thế giới vận hành nhiều hơn một tàu sân bay", chuyên gia quân sự Nick Childs nhận định.

Hai tàu sân bay INS Vikramaditya và INS Vikrant dẫn đầu cuộc tập trận với hơn 35 máy bay cùng một loạt tàu nổi và tàu ngầm, theo thông cáo báo chí của Hải quân Ấn Độ.

Ấn Độ đã vận hành 2 tàu sân bay khi tàu Vikrant tự đóng vào biên chế tháng 9 năm ngoái. Trong khi đó, chiếc Vikramaditya Ấn Độ mua từ Nga và đi vào hoạt động năm 2013.

Trong 3 năm qua, Ấn Độ cùng với Anh và Trung Quốc là những nước trên thế giới biên chế tàu sân bay tự đóng. Tuy nhiên, trong khi Trung Quốc và Anh có nhiều hơn một tàu sân bay, 2 nước này chưa bao giờ tổ chức tập trận có sự tham gia cùng lúc của 2 hàng không mẫu hạm. 

Mỹ - cường quốc hải quân với 11 tàu sân bay đang vận hành - từng tổ chức những cuộc tập trận như vậy.

Hải quân Ấn Độ gọi các tàu sân bay là "sân bay nổi có chủ quyền", đồng thời nói thêm rằng "chúng mang đến cho bạn bè của chúng tôi sự đảm bảo rằng Hải quân Ấn Độ có khả năng và sẵn sàng hỗ trợ các nhu cầu an ninh tập thể trong khu vực".

Theo India Times