1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh lên kế hoạch đưa tàu sân bay trở lại Thái Bình Dương

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết, Hải quân nước này đã lên kế hoạch để đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trở lại Thái Bình Dương vào năm 2025.

Anh lên kế hoạch đưa tàu sân bay trở lại Thái Bình Dương - 1

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh (Ảnh: Wikipedia).

Phát biểu trong chuyến đi tới Nhật Bản để dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 18/5, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho hay Hải quân nước này đã lên kế hoạch đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trở lại khu vực Thái Bình Dương như một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay của lực lượng này vào năm 2025.

"Việc đưa nhóm tác chiến tàu sân bay tới Thái Bình Dương sẽ cho phép Hải quân Anh phối hợp với lực lượng phòng vệ Nhật Bản và các đối tác khác trong khu vực nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", ông Sunak nhấn mạnh.

Thủ tướng Sunak đã tới thăm một căn cứ hải quân tại Tokyo. Tại đây, ông Sunak cam kết sẽ tăng gấp đôi số lượng binh sĩ Anh trong cuộc tập trận sắp tới với Nhật Bản.

HMS Queen Elizabeth là một trong 2 tàu sân bay thuộc lớp Queen Elizabeth được quân đội Anh chế tạo và đưa vào biên chế từ năm 2014. Tàu có chiều dài 280m cùng sườn ngang rộng nhất là 73m. Trọng tải tối đa tàu này lên tới 65.000 tấn.

Hệ thống vũ khí phòng thủ được lắp đặt trên HMS Queen Elizabeth khá đa dạng, với nhiều loại vũ khí như hệ thống Phalanx CIWS bao gồm pháo sáu nòng M61A1 Vulcan cùng radar điều khiển hỏa lực, pháo DS30M Mk2 cỡ đạn 30mm và súng máy nhiều nòng M134 Minigun.

Điều làm nên sức mạnh của HMS Queen Elizabeth nằm ở số lượng máy bay mà con tàu này có thể mang theo, khi khoang thân trong của tàu có thể chứa từ 24-36 tiêm kích F-35 cùng 14 trực thăng các loại.

Theo Defense Post