1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lần đầu điều "bóng ma bầu trời" B-1 tập trận chung với Ấn Độ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hai máy bay ném bom chiến lược B-1 của Mỹ sẽ lần đầu tiên tham gia vào cuộc tập trận chung với Ấn Độ giữa lúc căng thẳng ở khu vực đang gia tăng.

Mỹ lần đầu điều bóng ma bầu trời B-1 tập trận chung với Ấn Độ - 1

Máy bay B-1B Lancer (Ảnh: NBC)

Tướng Kenneth S Wilsbach, chỉ huy Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ, thông báo trong tuần này, 2 máy bay ném bom chiến lược B-1 của Mỹ sẽ lần đầu tiên tham gia vào cuộc tập trận chung với Ấn Độ.

Cuộc tập trận "Cope India" cũng có sự tham gia của các tiêm kích F-15E, cùng các "ngựa thồ" C-130, C-17 của Không quân Mỹ. Đây là cuộc tập trận không quân quốc tế giữa Ấn Độ và Mỹ diễn ra trên lãnh thổ Ấn Độ từ năm 2004.

Trước đó, các máy bay B-1 của Mỹ đã xuất hiện trong triển lãm không quân Aero India ở Ấn Độ hồi tháng 2, nhưng đây là lần đầu chúng tham gia vào cuộc tập trận chung trên lãnh thổ quốc gia Nam Á.

Được phát triển vào thập niên 1970, "Bóng ma bầu trời" B-1 được coi là một trong những xương sống của lực lượng máy bay ném bom tầm xa Mỹ. B-1 có thể bay với vận tốc trên 1.448km/h và có thể chở hơn 3,4 tấn đạn dược.

Nó sử dụng 4 động cơ phản lực General Electric F101-GE-102 và có khả năng mang tên lửa hành trình AGM-86B và tên lửa tấn công tầm ngắn AGM-69 cùng nhiều loại bom khác. Nhờ các cải tiến, B-1B Lancer dự kiến sẽ phục vụ trong biên chế Không quân Mỹ tới năm 2040.

Trong cuộc tập trận Cope India năm nay, lực lượng Không quân Nhật Bản cũng sẽ tham gia với vai trò quan sát viên.

Trong thời gian qua, Mỹ đã tăng cường hợp tác quân sự với Ấn Độ trong nỗ lực đối phó với tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Cuối năm ngoái, quân đội Mỹ và Ấn Độ diễn tập chung ở gần Trung Quốc, tại khu vực mà New Delhi và Bắc Kinh tranh chấp chủ quyền ở vùng Himalaya.

Mặt khác, Mỹ cũng được xem đang nỗ lực xây dựng quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với Ấn Độ - một trong những khách hàng lớn mua vũ khí của Nga trong hàng chục năm qua.

Theo Eurasian Times