1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

5 vũ khí mạnh nhất của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Những vũ khí do phương Tây viện trợ giúp Ukraine đối phó các cuộc tiến công của lực lượng Nga hơn 8 tháng qua, trong đó phải kể đến các tổ hợp pháo phản lực do Mỹ cung cấp.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 9 và tiếp tục leo thang. Giới chức Ukraine kêu gọi các đồng minh và đối tác phương Tây cung cấp thêm nhiều vũ khí hiện đại để giúp họ nhanh chóng chấm dứt chiến sự.

Nguồn viện trợ khí tài của phương Tây được cho là hỗ trợ đáng kể, giúp Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Trang tin 19Fortyfive đã liệt kê ra 5 vũ khí được cho là mạnh nhất hiện nay của quân đội Ukraine.

M142 HIMARS

5 vũ khí mạnh nhất của Ukraine - 1

Một tổ hợp pháo M142 (Ảnh: Getty).

Theo đánh giá của 19Fortyfive, xuyên suốt chiến sự Nga - Ukraine kể từ cuối tháng 2, không có nền tảng vũ khí nào tác động đến cuộc chiến ở Ukraine như Hệ thống tên lửa cơ động cao M142.

Đây là vũ khí do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, "trình làng" từ đầu năm 1993. M142 có tầm bắn từ 80km đến hơn 300km.

Theo Lockheed Martin, M142 HIMARS được trang bị để phóng tất cả các loại đạn của pháo phản lực đa nòng. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hệ thống M142. Mỗi tổ hợp được trang bị 6 tên lửa dẫn đường bằng định vị GPS cỡ nòng 227mm và mỗi tên lửa có tầm bắn là 84km.

Pháo phản lực M142 HIMARS điển hình có chiều dài 7m, chiều rộng 2,4m và chiều cao 3m. M142 chỉ cần số lượng nhỏ người vận hành và có thể nhanh chóng rời vị trí trong vài phút sau khi khai hỏa để tránh nguy cơ bị đáp trả. Chúng có thể tấn công một cách có hệ thống vào các tuyến hậu cần, chốt chỉ huy, kho đạn dược của đối phương.

FGM-148 Javelin

5 vũ khí mạnh nhất của Ukraine - 2

Tên lửa vác vai Javelin (Ảnh: Getty).

Các tên lửa chống tăng vác vai, trong đó có FGM-148 Javelin, cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch phản công của Ukraine.

Tên lửa chống tăng Javelin được đưa vào biên chế từ năm 1996 và liên tục được cải tiến. Quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi tên lửa này tại Iraq và Afghanistan. Cùng với súng chống tăng AT4 của Thụy Điển và NLAW của Anh. Javelin đã được chứng minh là một phương tiện hiệu quả để chống lại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT).

Đầu đạn HEAT (có sức nổ cao) của Javelin có thể hạ các xe tăng hiện đại bằng cách tấn công từ trên, nơi lớp giáp của xe mỏng nhất. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng để phá công sự trong một cuộc tấn công trực diện.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72

5 vũ khí mạnh nhất của Ukraine - 3

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 (Ảnh: Getty).

Ukraine được cho là sở hữu các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 MBT từ thời Liên Xô. Khi xung đột nổ ra, một số nước phương Tây cũng cung cấp loại xe này cho Kiev. Ngoài ra, Nga được cho là đã bỏ lại một lượng đáng kể xe tăng T-72 kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2.

T-72 được sản xuất năm 1971. Mẫu xe tăng T-72 cơ bản có trọng lượng 41 tấn, dài 6,9m, rộng 3,6m, cao 3,2m, kíp chiến đấu 3 người. Động cơ diesel V-84-1 có công suất 780 mã lực (các phiên bản sau 840 mã lực, rồi 1.000 mã lực). Công suất này giúp xe đạt tốc độ 60km/h trên đường bằng phẳng và 45km/h trên đường gồ ghề; tầm hoạt động 450-460km (600-900km khi có bình dầu phụ).

Vũ khí chính của xe là 1 pháo nòng trơn 125mm 2A46M, 1 súng 12,7mm NSV hay DShK trên tháp pháo, 1 súng máy đồng trục 7,62mm. Xe có thể bắn tên lửa điều khiển chống tăng qua nòng pháo.

R-360 Neptune

5 vũ khí mạnh nhất của Ukraine - 4

Tên lửa Neptune khai hỏa trong đợt thử nghiệm năm 2019 (Ảnh: Kyiv Independent)

R-360 Neptune là tên lửa nội địa của Ukraine, được phát triển dựa trên tên lửa chống hạm 3M24 Uran của Liên Xô.

Nhà sản xuất cho biết Neptune được cải tiến đáng kể về tầm bắn và hệ thống điện tử, được thiết kế để tiêu diệt tàu mặt nước có lượng giãn nước lên tới 5.000 tấn.

Quả đạn Neptune dài hơn 5m, trang bị 4 cánh ổn định giữa thân, có tổng khối lượng 870kg, trong đó đầu đạn nặng khoảng 150kg. Tên lửa có tầm bắn khoảng 300km và đạt tốc độ cận âm.

Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa này để tập kích tàu khu trục Đô đốc Essen và tàu tuần dương Moskva của Nga hồi đầu năm nay.

Lựu pháo M777 155mm

5 vũ khí mạnh nhất của Ukraine - 5

Lựu pháo M777 155mm (Ảnh: Getty).

Mỹ đã cung cấp khoảng 126 khẩu pháo M777 155mm di động, cùng với 226.000 quả đạn cho Ukraine. Ngoài ra, Ukraine cũng được viện trợ đạn M795 gần bằng hỏa lực hủy diệt của tên lửa Hellfire, nhưng với chi phí thấp hơn nhiều.

M777 là loại pháo bắn trực diện có tầm xa nhất của Mỹ, với tầm bắn lên tới 30km. Lựu pháo M777 còn sử dụng hệ thống điều khiển điện tử có độ chính xác cao. Nó sở hữu hệ thống định vị và có thể nhận dữ liệu từ máy bay không người lái trinh sát, giúp bắn trúng mục tiêu với số lần khai hỏa ít hơn.

Với trọng lượng khoảng 3,4 tấn, M777 có thể được vận chuyển bằng trực thăng hoặc được kéo bằng xe tải. Với cỡ đạn 155mm, M777 có thể sử dụng  nhiều đầu đạn khác nhau cho từng trường hợp.

Theo 19Fortyfive
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine