1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Tiếp tục trao thẻ BHYT tới nhiều học sinh khó khăn

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Phóng viên Dân trí tại Nghệ An đã tiếp tục chương trình tặng thẻ Bảo hiểm y tế do các doanh nghiệp, bạn đọc ủng hộ tới nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Năm học 2023-2024, báo Dân trí tiếp tục triển khai chương trình kêu gọi bạn đọc, mạnh thường quân tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) nâng bước học sinh đến trường. 

Tại Nghệ An, phóng viên Dân trí tiếp tục chương trình trao tặng 60 thẻ BHYT tới các học sinh khó khăn đang theo học ở các đơn vị như Trường THCS Tiến Thắng, Trường Tiểu học Châu Tiến (huyện Quỳ Châu); Trường Tiểu học Nghĩa Thọ (xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn); Trường Tiểu học Quỳnh Thạch và Trường THCS xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu).

Tiếp tục trao thẻ BHYT tới nhiều học sinh khó khăn - 1

Cô Nguyễn Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Tiến Thắng phát biểu tại buổi lễ trao thẻ BHYT tới các học sinh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trước đó, trong ngày khai giảng năm học mới 2023-2024, báo Dân trí đã trao 200 thẻ BHYT tới các em học sinh Trường Tiểu học Đồng Hợp và Trường Tiểu học Thọ Hợp (huyện Quỳ Hợp).

Trường THCS Tiến Thắng cách trung tâm thành phố Vinh gần 200km. Cô Nguyễn Thị Xuân, Hiệu trưởng nhà trường và các em học sinh phấn khởi khi đón nhận những món quà mà các đơn vị doanh nghiệp, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, trao tặng.

Tiếp tục trao thẻ BHYT tới nhiều học sinh khó khăn (Video: Nguyễn Phê).

Nữ sinh Lo Diệp Anh (lớp 8A2, Trường THCS Tiến Thắng) cho biết, gia đình có 3 chị em, Diệp Anh là con gái thứ 2, chị gái đầu đang học đại học năm thứ 2, còn em út học lớp 5.

"Bố mẹ cháu đi làm ăn xa quanh năm để nuôi 3 chị em cháu đi học, cháu và em ở với ông bà nội. Hôm nay cháu rất vui khi được nhận tấm thẻ BHYT của báo Dân trí trao tặng. Có thẻ BHYT rồi sẽ giúp gia đình cháu bớt đi một chút gánh nặng. Cháu xin cảm ơn báo Dân trí, các nhà hảo tâm", Diệp Anh chia sẻ.

Còn em Lương Thị Tiểu Vy (lớp 8A2, Trường THCS Tiến Thắng), trú bản Lầu, xã Châu Tiến vui vẻ: "Hôm nay chúng cháu rất vui khi được nhận thẻ BHYT báo Dân trí trao tặng. Thẻ BHYT này như một sự chia sẻ, giảm bớt gánh nặng cho gia đình cháu".

Tiếp tục trao thẻ BHYT tới nhiều học sinh khó khăn - 2

Phóng viên trao thẻ BHYT tới các em học sinh Trường THCS Tiến Thắng (Ảnh: Đăng Quang).

Tiếp tục trao thẻ BHYT tới nhiều học sinh khó khăn - 3

Phóng viên chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám hiệu nhà trường và các học sinh (Ảnh: Đăng Quang).

Tại Trường THCS Tiến Thắng, phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc, phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức trao tặng 12 thẻ BHYT tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại huyện Quỳ Châu, phóng viên Dân trí đã tới Trường Tiểu học Châu Tiến và Trường Tiểu học thị trấn Tân Lạc trao tặng 8 thẻ BHYT tới các em học sinh khó khăn.

Tiếp tục trao thẻ BHYT tới nhiều học sinh khó khăn - 4

Phóng viên Dân trí trao thẻ BHYT tới các em học sinh Trường Tiểu học Châu Tiến (Ảnh: Đăng Quang).

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân, chia sẻ: "Năm nay, xã Châu Tiến được nâng lên mức độ 2 về nông thôn mới, nhiều học sinh không còn thuộc diện hỗ trợ, nhiều gia đình phải tự mua thẻ BHYT cho các em. Tuy nhiên, năm học này, các em được báo Dân trí tặng thẻ BHYT, đây là phần quà hết sức ý nghĩa. Tôi hy vọng rằng những món quà này sẽ là động lực giúp các em vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt chương trình học tập và trở thành những công dân có ích cho xã hội".

Tiếp tục trao thẻ BHYT tới nhiều học sinh khó khăn - 5

Phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc, trao thẻ BHYT tới các em học sinh Trường Tiểu học xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp (Ảnh: Đăng Quang).

Tiếp tục trao thẻ BHYT tới nhiều học sinh khó khăn - 6

Tại Trường Tiểu học Đồng Hợp phóng viên đã trao 150 thẻ BHYT tới các em học sinh (Ảnh: Đăng Quang).

Cô Vũ Thị Kim Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Hợp chia sẻ: "Nhà trường chân thành cảm ơn báo Dân trí, Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong đã trao những suất quà đặc biệt đến các học sinh trước thềm năm học mới. Cảm ơn phóng viên đã đến với thầy cô giáo và các em học sinh để trao tặng thẻ BHYT. Đây thật sự là niềm vinh dự của nhà trường, tiếp thêm niềm tin, phấn khởi cho cán bộ giáo viên và các em học sinh vững bước trên hành trình phía trước".

Tiếp tục trao thẻ BHYT tới nhiều học sinh khó khăn - 7

Trao thẻ BHYT tới 50 học sinh Trường Tiểu học xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp (Ảnh: Đăng Quang).

Tại Trường Tiểu học Nghĩa Thọ (huyện Nghĩa Đàn), phóng viên Dân trí phối hợp với nhà trường trao 27 thẻ BHYT tới các em học sinh tại đây.

Còn tại Trường Tiểu học Quỳnh Thạch và Trường THCS Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu), phóng viên đã trao 10 thẻ BHYT và 3 thẻ tới các em học sinh là nhân vật trong bài viết "Thẻ BHYT - nỗi lo canh cánh trước thềm năm học mới".

Tiếp tục trao thẻ BHYT tới nhiều học sinh khó khăn - 8

Phóng viên trao thẻ BHYT tới các em học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn (Ảnh: Đăng Quang).

Với ý nghĩa thiết thực của thẻ BHYT, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới trường, báo Dân trí đã phát động chương trình kêu gọi bạn đọc "Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh đến trường".

Ngay trong ngày khai giảng năm học mới 2023-2024, báo Dân trí đã trao tặng 1.200 thẻ BHYT tới học sinh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Cùng với đó, nhằm tiếp sức học sinh khó khăn tại các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình vững bước trên hành trình đến trường, đại diện báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc, trao tặng gần 400 thẻ BHYT đến học sinh tại các địa phương này.