1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Huế:

Hơn 10 triệu đồng tiếp tục đến với nữ sinh bị lupus ban đỏ

(Dân trí) - Ngày 26/12, PV đã trao quà nhân ái của bạn đọc tiếp tục giúp đỡ cho em Phan Thị Nga (16 tuổi, thôn Rạng Đông, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế.

Em Nga đang vào Huế tái khám lại sau đợt nghỉ điều trị tại Trung tâm Nhi khoa. Đi cùng em là người chị Phan Thị Thanh phải xin nghỉ làm đưa em vào Huế khám.

Nga sau khi điều trị bệnh hiện sức khỏe tốt hơn, nước da hồng hào, khuôn mặt nhỏ lại đỡ phù nề. Em cho chúng tôi biết tin vui là sau Tết này em sẽ được đi học lại nhờ tiền giúp đỡ của bạn đọc Quỹ Nhân ái báo Dân trí sau khi bài viết của em được đăng trên báo.

Em Phan Thị Nga và Phan Thị Thanh nhận tiền Nhân ái của báo Dân trí
Em Phan Thị Nga và Phan Thị Thanh nhận tiền Nhân ái của báo Dân trí

Nhận số tiền 10.650.000 đồng của tuần 3 tháng 11, em Thanh và em Nga xúc động chảy nước mắt, gửi lời cảm ơn đến toàn bộ các bạn đọc, các nhà hảo tâm, anh chị phóng viên báo Dân trí đã giúp đỡ các em vượt qua thời gian khó khăn cuộc đời.

Hai em cũng gửi lời tới TS.BS. Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, BS Châu Văn Hà, Trưởng Khoa Nhi Tổng hợp 2 và BS Nguyễn Thị Hồng Đức, Khoa Nhi Tổng hợp 2 (Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế) đã tận tình chăm sóc, quan tâm em Nga chữa bệnh thuyên giảm.

Niềm vui của Nga (áo hồng) và chị Thanh trong mùa Giáng sinh 2016 tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế
Niềm vui của Nga (áo hồng) và chị Thanh trong mùa Giáng sinh 2016 tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế

Như báo Dân trí thông tin, em Nga là hoàn cảnh đáng thương khi bị bệnh lupus ban đỏ dẫn tới suy thận nặng. Nhà nghèo, các em còn nhỏ, mẹ bỏ đi xa, cha bệnh tật nên các chị em nhà Nga phải cố gắng để nuôi nhau. Riêng em Nga bị bệnh nặng không đủ tiền để chữa bệnh, nhà phải vay mượn khắp nơi. Nga phải nghỉ học, từ bỏ ước mơ thành bác sĩ sau này.

Em Nga và Thanh gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp các em

Đại Dương