Bạn đọc giúp đỡ hoàn cảnh bố mẹ ngây dại, đàn con lo thất học 50 triệu đồng

Tiến Thành

(Dân trí) - Thông qua Chương trình Nhân ái và Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình anh Đinh Vũ Thắng số tiền hơn 50 triệu đồng.

Gia đình anh Đinh Vũ Thắng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Phú Xuân, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Anh Thắng và vợ là chị Mai Thị Kim Oanh (SN 1995) đều khuyết tật nặng về trí tuệ và thuộc diện bảo trợ xã hội. Chị Oanh từng có một con riêng, sau khi đến với anh Thắng tiếp tục có với nhau 3 con chung.

Bạn đọc giúp đỡ hoàn cảnh bố mẹ ngây dại, đàn con lo thất học 50 triệu đồng - 1

Gia đình anh Đinh Vũ Thắng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Phú Xuân, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Vì tính cách ngây dại nên rất khó để anh Thắng và chị Oanh có thể lo được cho cuộc sống gia đình, bởi vậy cái đói, cái nghèo cứ bủa vây. Nội ngoại hai bên cũng đều khó khăn nên không thể giúp đỡ được gì cho con, cháu.

Bốn đứa con của vợ chồng anh Thắng đều còn rất nhỏ, cháu lớn là Mai Thị Yến Nhi cũng mới học lớp 2, hai cháu học mẫu giáo là Đinh Thúy An, Đinh Phúc Thịnh và cháu út là Đinh Hoàng Quân, mới 1 tuổi.

Gia sản của vợ chồng anh Thắng chỉ có căn nhà khoảng 30m2, được làm từ mấy tấm gỗ tạp ghép lại. Trong căn nhà trống hoác này, ngoài chiếc giường và cái tủ cũ kỹ được người khác cho, thì chẳng có gì giá trị. Ngay cả mấy bộ quần áo mà các thành viên trong gia đình mặc trên người cũng là đồ cứu trợ bão lũ.

Bạn đọc giúp đỡ hoàn cảnh bố mẹ ngây dại, đàn con lo thất học 50 triệu đồng - 2

Bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình anh Thắng hơn 50 triệu đồng.

Gia cảnh khốn khó, bĩ cực của gia đình anh Thắng sau khi được Báo Dân trí đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã chung tay, gửi tiền hỗ trợ để vợ chồng anh Thắng vượt qua khó khăn, thêm điều kiện để những đứa con có cơ hội đến trường.

Thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc đã quyên góp giúp đỡ gia đình anh Thắng gần 50 triệu đồng. Ngoài ra thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, anh Thắng cũng đã được hỗ trợ hơn 2 triệu đồng từ các mạnh thường quân.

Bạn đọc giúp đỡ hoàn cảnh bố mẹ ngây dại, đàn con lo thất học 50 triệu đồng - 3

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, những đứa trẻ con anh Thắng sẽ không còn đói ăn, lo thất học.

Có mặt tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch UBND xã Cao Quảng thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Dân trí. Bà Phương cho biết, Cao Quảng là một xã vùng cao của huyện Tuyên Hóa, đời sống còn rất nhiều khó khăn, người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông nên còn vất vả.

Theo bà Phương, sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí đã góp phần cùng với địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, đưa những hộ gia đình quá cơ cực như anh Thắng vượt lên số phận để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Lãnh đạo xã Cao Quảng cũng bày tỏ mong muốn Báo Dân trí và bạn đọc sẽ tiếp tục đồng hành để sẻ chia nhiều hơn nữa đến những mảnh đời cơ cực.

Cũng trong buổi trao quà đến gia đình anh Đinh Vũ Thắng, một doanh nghiệp tại huyện Tuyên Hóa sau khi biết đến bài viết của Dân trí cũng đã đồng hành, trao tặng đến gia đình anh Thắng số tiền 5 triệu đồng.