Dự kiến mức trợ cấp cao nhất người cao tuổi được nhận từ ngày 1/7Từ ngày 1/7, nếu mức chuẩn trợ giúp xã hội được nâng lên thành 600.000 đồng/tháng thì những người cao tuổi thuộc diện khó khăn nhất sẽ được nhận trợ cấp lên tới 1.800.000 đồng/tháng.
Bạn đọc Dân trí giúp bé Thúy Kiều hơn 309 triệu đồngSố tiền hơn 309 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ đã giúp bé Thúy Kiều có thêm kinh phí điều trị bệnh hiểm nghèo.
Hơn 26.000 đơn vị tại TPHCM nợ BHXH kéo dàiTheo Bảo hiểm xã hội TPHCM, tính đến hết tháng 4, trên địa bàn thành phố có 26.613 đơn vị đang chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội kéo dài từ 3 tháng trở lên.
Mức phạt hành vi cho người khác mượn thẻ BHYT từ ngày 15/5Người cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và cả người mượn thẻ để khám chữa bệnh đều bị phạt tiền từ 1 đến 5 triệu đồng.
Hệ thống phụ cấp chức vụ mới của lãnh đạo xã, phườngHệ thống phụ cấp chức vụ của lãnh đạo cấp xã được điều chỉnh, thay đổi toàn diện, tạo sự đồng bộ giữa các khối Đảng, chính quyền và đoàn thể.
Dùng kịch khung biên chế 70 công chức mỗi phường tại TPHCM vẫn thiếuTheo Sở Nội vụ TPHCM, hiện khối lượng công việc ở cấp xã rất lớn. Do đó, khung biên chế tối đa 70 công chức đối với phường và 50 công chức đối với xã hiện nay cần được xem xét điều chỉnh phù hợp.
Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi dự kiến với người có công từ ngày 1/7Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên mức 3,012 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7. Khi đó, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công sẽ tăng cao.
Đề xuất khung biên chế linh hoạt cho cấp xãTại buổi tiếp xúc ĐBQH TPHCM, cử tri đề xuất cần nghiên cứu khung biên chế công chức cấp xã linh hoạt dựa trên quy mô dân số và áp lực công việc thực tế tại từng địa phương.
Cán bộ phản ánh áp lực tại cơ sở, Bộ trưởng cảm kích về tinh thần đồng hànhTiếp xúc cử tri tại TPHCM, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình được nghe những lời nói thật từ cơ sở. Với Bộ trưởng, đó là sự đồng hành, là thông tin quan trọng để thực hiện đầy đủ trách nhiệm đại biểu.
"Sắp xếp tổ dân phố gắn với việc bố trí cán bộ không chuyên trách"Theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, hiện các địa phương đang rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, trên cơ sở đó sẽ có phương án bố trí phù hợp.
Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, người lao động rút chế độ một lần thế nào?Nhiều công ty chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) nên khi người lao động nghỉ việc không được hưởng nhiều chế độ BHXH.
Nâng đáy lương hưu, từ mức 2 triệu đồng lên 3,8 triệu đồng/thángChính phủ đã nhiều lần tăng lương hưu, ưu tiên người có mức hưởng thấp để từng bước thu hẹp chênh lệch giữa các thế hệ. 5 năm qua, đáy lương hưu tăng từ 2,3 triệu đồng lên 3,8 triệu đồng/tháng.