5 giải pháp tăng cường hợp tác quản lý lao động giữa Việt Nam - Hàn QuốcTại Seoul, Việt Nam và Hàn Quốc thống nhất thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm và quản lý di cư, hướng tới thực hiện minh bạch, hiệu quả Chương trình Cấp phép việc làm (EPS).
"Phải theo dõi chặt người chấp hành án treo ngoài xã hội"Đại biểu Quốc hội cho rằng án treo không có nghĩa là hình phạt nhẹ, người hưởng án vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ và chịu sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương.
Đề xuất cơ chế riêng để quản lý hiệu quả nguồn đất hiếm quốc giaDự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản bổ sung chế định riêng về quản lý đất hiếm, hướng tới kiểm soát chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên chiến lược của quốc gia.
Bỏ cấp trung gian để bớt đi một khâu… "gật đầu"Thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường từng được xem là một "thí nghiệm thể chế" táo bạo, mở đầu cho hành trình tinh gọn bộ máy và xác lập rõ trách nhiệm trong quản trị đô thị.
Đề xuất có cơ chế hoàn tiền tự động cho khách hàng trên nền tảng onlineĐại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định buộc sàn thương mại điện tử phải xác thực danh tính người bán và có cơ chế hoàn tiền tự động, nhằm bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch trực tuyến.
Phó Thủ tướng nói về việc mua bảo hiểm "đóng tiền thì dễ, rút ra rất khó"Đại biểu Nguyễn Thanh Hải phản ánh ý kiến của cử tri về việc mua bảo hiểm nhưng “đóng tiền vào thì dễ, rút ra lại rất khó”. Nhiều người thậm chí vì nản nên chấp nhận mất luôn khoản tiền đã đóng.
Phường chưa phải chính quyền phục vụ khi là "trạm hành chính trung gian"Theo các chuyên gia, muốn xây dựng chính quyền phục vụ thực chất, phường phải được trao đủ quyền, đủ công cụ và đủ trách nhiệm để giải quyết nhanh các vấn đề sát sườn của người dân.
Cải cách toàn diện mô hình trạm y tế xã, hoàn thành trước năm 2030Bộ Y tế dự thảo Thông tư mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, theo đó chuyển đơn vị này về trực thuộc UBND cấp xã, hoàn thành trước năm 2030.
Cần chế tài bắt buộc để liên thông dữ liệu căn cước điện tửĐại biểu Sùng A Lềnh cho rằng quy định về căn cước điện tử là bước tiến lớn trong chuyển đổi số, nhưng cần có lộ trình, chế tài rõ ràng để bảo đảm liên thông dữ liệu và hiệu quả thực thi.
Đề xuất cơ chế huy động "kho vàng lớn đang ngủ yên" trong dânĐại biểu Quốc hội cho rằng 400-500 tấn vàng trong dân - tương đương gần 8% GDP - là “kho vốn khổng lồ” chưa được khai thác, cần cơ chế tài chính hóa minh bạch, an toàn để huy động.
"Tăng tuổi nghỉ hưu lên 65, Việt Nam sẽ có thêm hơn 5 triệu lao động/năm"Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân tính toán, tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi sẽ giúp Việt Nam có thêm hơn 5 triệu lao động mỗi năm, bảo đảm nguồn nhân lực cho phát triển bền vững.
Tiếp thu góp ý về kỷ luật học sinh, cần thiết sẽ sửa đổi Thông tư 19Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết Bộ GD&ĐT đang bám sát vấn đề bạo lực học đường và Thông tư 19 về kỷ luật học sinh, đồng thời nhấn mạnh tinh thần cầu thị sẵn sàng sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.