TPHCM: Tăng cường thêm máy đo thân nhiệt

(Dân trí) - Ngày 1/5, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã phê duyệt chi hơn 1 tỷ đồng để bổ sung thêm máy đo thân nhiệt để đẩy mạnh công tác kiểm dịch H1N1 ngay trong tuần tới.

Tính đến ngày 30/4, hiện có 33 quốc gia trên toàn thế giới có ca nghi ngờ nhiễm cúm AH1N1. Trong đó, 12 quốc gia được xác định có trường hợp dương tính với vi rút H1N1. Riêng tại Mexico và Mỹ, xác định có hơn 3.000 ca nghi ngờ bị cúm lợn. Trong đó, hơn 350 người xác định dương tính với vi rút AH1N1, hơn nửa số này đã tử vong.

 

Theo thống kê, trong vòng 5 ngày, chỉ riêng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã có gần 30.000 du khách nhập cảnh vào Việt Nam. Trong đó, có hơn 700 người đến từ vùng dịch cúm H1N1. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ hoặc bị nhiễm cúm.

 

Cùng ngày, UBND TPHCM đã có cuộc họp khẩn với Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của thành phố để nhanh chóng triển khai các công tác phòng chống dịch cúm AH1N1.

 

Bác Sỹ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y cho biết: “Vì tính khẩn trương của dịch bệnh, Việt Nam có khá nhiều người nhập cảnh từ vùng dịch nên trong đầu tuần tới sẽ triển khai công tác tập huấn phòng chống, điều trị cho bệnh nhân nhiễm cúm AH1N1 cho tất cả các bệnh viện công và tư trên địa bàn thành phố”.

 

Theo ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế: “Số ca nghi ngờ và xác định mắc cúm AH1N1 đã xảy ra ở nhiều nước trên thế giới nhưng điều lo ngại nhất là các trường hợp tử vong lại chỉ xảy ở Mexico và hiện vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân”.

 

Sở Y tế đề xuất UBND thành phố triển khai sẵn 4 khu vực cách ly dã chiến (bao gồm trường học, xí nghiệp…), mỗi khu cách ly có sức chứa hơn 1.000 người ở cửa ngõ thành phố để khi cần thiết sẽ đưa vào sử dụng ngay; đối với những ca nghi ngờ nhiễm cúm AH1N1 sẽ được theo dõi, điều trị miễn phí…

 

Hiện tại, chọn Trường Tiểu học Thới An (Q.12) để làm khu cách ly 1 dành cho các ca nghi ngờ. Đặc biệt, tất cả các du khách đến từ vùng dịch sẽ được cách ly và giám sát diễn biến sức khỏe từ 10 đến 15 ngày.

 

UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế và các sở ngành liên quan phải đặt ra những phương án chi tiết, lên kế hoạch phân công công việc cụ thể để nhanh nhạy ứng phó khi có dịch bệnh bùng phát.

 

Ông Nguyễn Thành Tài chỉ đạo: “Khẩn trương triển khai phòng chống dịch cúm AH1N1 nhưng ngành y tế cũng phải hết sức lưu ý các loại dịch bệnh khác, đặc biệt là tiêu chảy cấp”.

Các cơ quan ban ngành có chức năng đều khẳng định: “Nếu Trung Quốc xảy ra dịch bệnh thì đó là mối lo lớn nhất của Việt Nam” chính vì vậy hơn lúc nào hết mọi công tác phòng chống dịch H1N1 phải đẩy lên mức nhanh và hiệu quả nhất. Dù đúng vào hai ngày lễ nhưng các cuộc họp khẩn cấp liên tục diễn ra.

 

Lãnh đạo UBND TPHCM cùng Sở Y tế đã ra kiểm tra lại tất các phương tiện giám sát dịch bệnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tại đây, tất cả nhân viên đều được trang bị khẩu trang y tế khi làm nhiệm vụ.

 

Theo kế hoạch của Sở Y tế, đầu tuần tới sẽ triển khai công tác tập huấn phòng chống, điều trị dịch cúm lợn tất cả các bệnh viện công và tư trên địa bàn thành phố.

 

 Trung Kiên