TPHCM: Hàng chục trẻ sinh non nhập viện trong các ngày nghỉ lễ

Biên Thùy

(Dân trí) - Trong ba ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, một bệnh viện chuyên khoa Nhi tại TPHCM đã tiếp nhận hàng chục trường hợp trẻ sinh non vào điều trị.

Theo chị Lê Ngọc Ánh, điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, trung bình mỗi ngày khoa điều trị cho khoảng 30 ca bệnh. Hiện khoa có tổng cộng 34 bệnh nhân, hầu hết là trẻ sinh non tháng, bệnh nặng và đang thở máy.

TPHCM: Hàng chục trẻ sinh non nhập viện trong các ngày nghỉ lễ - 1

Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: BV).

Riêng trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua (29/4, 30/4 và 1/5), khoa Hồi sức sơ sinh đã đón thêm 12 bệnh nhi mới. Các nhân viên y tế của khoa ngoài theo dõi tình hình các bé, thực hiện y lệnh và ghi chép hồ sơ còn hỗ trợ cho nhiều phụ huynh trong việc lưu trữ sữa, làm ấm sữa trước khi cho các bé ăn, hỗ trợ các thủ tục hành chính...

Với đặc thù là bệnh viện tuyến cuối, bệnh nhi của khoa Hồi sức sơ sinh thường được chuyển đến từ các bệnh viện trong thành phố, bệnh nhi ở các tỉnh. Để đảm bảo số lượng giường bệnh, bệnh viện phải liên tục luân chuyển các bé đã ổn hơn qua khoa khác, sau đó nhận bệnh mới vào.

TPHCM: Hàng chục trẻ sinh non nhập viện trong các ngày nghỉ lễ - 2

Nhân viên y tế khoa Hồi sức sơ sinh tư vấn, hướng dẫn người nhà các thủ tục cho trẻ nhập viện (Ảnh: BV).

Anh Tuấn Anh (30 tuổi, ngụ Bình Phước) kể, con gái anh mới sinh đã bệnh nặng, phải chuyển vào khoa Hồi sức sơ sinh điều trị tích cực, khiến cả nhà lo lắng. May mắn sau thời gian được các nhân viên y tế hết lòng hỗ trợ, hiện sức khỏe bé đã ổn định, được chuyển ra khoa ngoài. Kể từ khi được tận tay chăm sóc con, anh mới cảm nhận được những vất vả mà các nhân viên y tế đã trải qua, để điều trị cho con mình và các bé ở đây.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Thắm đã gắn bó với khoa Hồi sức sơ sinh từ năm 2010. Là trưởng tua trực ngày 1/5, chị Thắm chia sẻ, trong những dịp làm việc đặc biệt này, chị luôn đồng cảm với các đồng nghiệp, khi không được hưởng trọn vẹn niềm vui được nghỉ ngơi dài ngày hay đi du lịch, chơi lễ với người thân.

Hạnh phúc lớn nhất của chị Thắm và các nhân viên y tế trong thời điểm này là được giúp các bé khỏe mạnh, sớm đoàn tụ với gia đình.

TPHCM: Hàng chục trẻ sinh non nhập viện trong các ngày nghỉ lễ - 3

Điều dưỡng làm việc xuyên lễ, chăm sóc trẻ sinh non (Ảnh: BV).

Các bác sĩ khuyến cáo, bên cạnh các hoạt động nghỉ lễ, phụ huynh và gia đình cần quan tâm bảo vệ sức khỏe cho con, cho mình và người thân. Sức khỏe của trẻ luôn chịu ảnh hướng lớn từ thời tiết. Trong mùa nắng nóng, ba nhóm bệnh thường gặp ở trẻ là: các bệnh lý nhiễm trùng đường tiêu hóa, ngộ độc thức ăn; bệnh hô hấp do các loại siêu vi; các bệnh viêm da, nhọt da. 

Phụ huynh nên lưu ý tiêm vaccine đầy đủ cho con trẻ, đây chính là biện pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả. Song song đó, gia đình nên giữ môi trường sống trong lành, nhằm hạn chế sự lây lan các bệnh lý truyền nhiễm.