Nữ bác sĩ chọn hướng đi nhân văn trong hành trình hồi sức sơ sinh“Niềm hạnh phúc lớn nhất trong hồi sức sơ sinh là cứu được trẻ bằng những quyết định ưu tiên giảm thiểu can thiệp”, BSCKII. Mai Kiều Anh - Trưởng chuyên khoa Sơ sinh, Vinmec Times City chia sẻ.
Trẻ Hàn Quốc sinh non được cứu sống ngoạn mục tại bệnh viện ở TPHCMSinh non ở tuần thứ 27, nặng chỉ hơn 1,2kg và mắc bệnh lý nặng, một trẻ sơ sinh quốc tịch Hàn Quốc đã trải qua 40 ngày điều trị căng thẳng tại khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2.
Một bệnh viện từng xảy ra vụ dịch nhiễm nấm khiến 11 người tử vongVụ dịch xảy ra vào giữa năm 2024 khiến 33 trường hợp ở khoa Hồi sức sơ sinh của một bệnh viện bị nhiễm nấm. Sau đó, 11 ca đã tử vong.
Lọc máu liên tục cứu sống bé sơ sinhNgày 4/5, khoa Hồi sức Sơ sinh, BV Nhi đồng 1, cho biết lần đầu tiên nơi này dùng biện pháp điều trị bằng lọc máu liên tục trên trẻ sơ sinh, cứu sống bệnh nhi 10 ngày tuổi (con bà H.T.Th) bị tăng amoniac máu rất nặng, đe dọa tính mạng.
Cứu một trẻ sinh ngạt bằng phương pháp hạ thân nhiệtBS Hồ Tấn Thanh Bình, khoa Hồi sức sơ sinh, bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết các bác sĩ vừa điều trị thành công cho một bệnh nhi sinh thường, nặng 3,3kg, sau sinh bị ngạt nặng, tím tái, tiên lượng xấu.
Mã số 1073: Bé sinh non thoi thóp thở và chiếc phong thư bí ẩnBên cạnh bé trai sinh non 30 tuần tuổi ở khoa Hồi sức sơ sinh - BV Nhi Đồng 2 là một chiếc phong thư mang những lời ấm áp đang an ủi và động viên hài nhi vượt qua bệnh tật, dù giờ đây cha mẹ bé đã bỏ đi xa.
Hơn 40 triệu đồng đến với bé sinh non thoi thóp thởCảm nhận được tình thương yêu của đông đảo các cha mẹ, bé trai con bà Lê Thị Nguyệt Minh càng vững vàng hơn trong cuộc chiến với bệnh tật. Thành tích đầu tiên của bé là tạm biệt khoa Hồi sức sơ sinh để đến bên những người bạn nhỏ mạnh khỏe.
Gia tăng bệnh sốt xuất huyết, quai bị và “tay, chân, miệng”Theo Phó giám đốc BV Nhi đồng 1 TPHCM, BS Nguyễn Thanh Hùng, trong vòng 1 tháng qua bệnh nhi sơ sinh dưới 12 tháng tuổi nhập vào các khoa hồi sức sơ sinh và khoa sơ sinh tăng đến 60%.
Sinh mổ sớm, chưa phúc đã... họa!Mỗi năm, Khoa Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cấp cứu khoảng 30 trẻ suy hô hấp nặng do sinh mổ sớm. Còn Khoa Vật lý trị liệu hằng năm điều trị cho khoảng 400 trẻ rối loạn vận động do sinh mổ.
Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công và… hồi hộp chờ đợiChuyển đổi số nếu không đi kèm chuẩn hóa, hướng dẫn rõ ràng và đảm bảo sự ổn định trong thời gian cần thiết thì rất dễ biến thành “mê cung số”.
Kích hoạt "báo động đỏ" cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặngSản phụ A. (40 tuổi) mang thai tuần thứ 38, được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, suy hô hấp nặng do phù phổi cấp và suy tim, tim thai yếu, nguy cơ tử vong cả mẹ và con.
Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, người dính đầy bùn đấtMột trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, người dính đầy bùn đất đã được các bác bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cứu sống kịp thời.