Cà Mau:

Sản phụ tử vong sau khi sinh, người nhà “tố” bác sĩ tắc trách

(Dân trí) - Người nhà nạn nhân cho rằng, nếu hộ sinh không lấy nhau thai bất cẩn gây thương tích thì sản phụ Cao Thị Liêu (34 tuổi, ngụ ấp Tân Dân, xã An Xuyên, TP Cà Mau, Cà Mau) sẽ không tử vong.

Chiều ngày 22/9, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn đến ghi nhận và đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Cao Thị Liêu xảy ra vào ngày 21/9 tại Trạm Y tế xã An Xuyên, TP Cà Mau (Cà Mau).

Theo trình bày của người nhà nạn nhân, sáng 21/9, người nhà đưa sản phụ Liêu đến Trạm Y tế xã An Xuyên thăm khám, chờ sinh. Đến khoảng 9h cùng ngày, chị Liêu đã sinh bé gái nặng 3,2kg.

“Sau khi chị tôi sinh xong, chị ấy còn nói cười bình thường. Lúc này, nữ hộ sinh tên Anh Kim đã lấy nhau thai bất cẩn khiến chị bị thương và chảy máu rất nhiều. Cô ấy cũng đã tiến hành khâu vết thương cầm máu nhưng bất thành. Cô ấy quay lại kêu người nhà chúng tôi đi tìm bác sĩ đến giúp và gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, khi xe vừa đến thì chị Liêu đã chết”, chị Cao Thị Vui (em chồng chị Liêu) kể lại.

Anh Cao Văn Tư (37 tuổi, chồng chị Liêu) cũng nhận định: “Nếu nữ hộ sinh tên Anh Kim không bất cẩn lúc lấy nhau thai dẫn đến gây thương tích khiến vợ tôi chảy máu nhiều thì cô ấy sẽ không chết”.

Anh Cao Văn Tư, chồng nạn nhân xót xa kể lại vụ việc.
Anh Cao Văn Tư, chồng nạn nhân xót xa kể lại vụ việc.

Trước sự việc trên, phóng viên đã liên hệ với bác sĩ Lê Văn Bộ, Trưởng trạm Y tế xã An Xuyên, để tìm hiểu thêm nhưng ông này từ chối tiếp xúc báo chí.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã An Xuyên, thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

“Chính quyền địa phương chúng tôi cũng đã cử người đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân với số tiền 20 triệu đồng để làm lễ mai táng”, ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Cà Mau, cho biết thêm, đơn vị đang chờ kết luận của cơ quan chức năng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Cao Thị Liêu và sẽ tiến hành xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tuấn Thanh