Phổi phi công người Anh hồi phục thần kỳ, thông khí 58%

(Dân trí) - Tại cuộc hội chẩn toàn quốc về ca mắc Covid-19 nặng nhất Việt Nam, các chuyên gia nhận định bệnh nhân "có cơ hội sống" bởi sự hồi phục thần kỳ. Từ chỗ chỉ 10% phổi hoạt động, nay đã tăng lên 58%.

Chiều 4/6, tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chẩn đoán và điều trị Covid-19 đã diễn ra cuộc hội chẩn trực tuyến toàn quốc với các điểm cầu BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, BV Chợ Rẫy, BV Bạch Mai, BV Việt Đức, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV Trung ương Huế nhằm tìm ra phương án điều trị tốt nhất cho phi công người Anh mắc Covid-19.

Phổi phi công người Anh hồi phục thần kỳ, thông khí 58% - 1

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng các chuyên gia tại đầu cầu Hà Nội tham gia hội chẩn cho ca bệnh Covid-19 thứ 91.

Đại diện BV Chợ Rẫy cho biết, ngoài những diễn biến tích cực trước đó như đã mỉm cười, thực hiện được các y lệnh của bác sĩ,  hiện tại bệnh nhân 91 tỉnh, phản xạ ho mạnh hơn, sức cơ chi trên 3/5, chi dưới 2/5, cơ hoành phải hoạt động mạnh hơn; chức năng thận đã dần hồi phục.

"Bệnh nhân đã ngưng sử dụng ECMO sáng ngày 3/6. Đến nay sau 24 giờ ngừng sử dụng ECMO, bệnh nhân vẫn ổn định. Đặc biệt, vùng thông khí phổi bệnh nhân cải thiện hơn rất nhiều", đại diện BV Chợ Rẫy thông tin.

Rất vui mừng về diễn biến khả quan của bệnh nhân, nhưng các chuyên gia cùng đưa ra nhận định tình trạng bệnh nhân vẫn còn nặng và cần tiếp tục nỗ lực điều trị nội khoa, hồi sức, dinh dưỡng, tập vật lý trị liệu và bệnh nhân cần được chăm sóc, theo dõi sát các chỉ số và tình trạng nhiễm trùng nặng, kháng thuốc...

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, sự nỗ lực trong tìm phương án điều trị tối ưu nhất đối với bệnh nhân 91 đã “cho bệnh nhân một cơ hội sống” và những nỗ lực đó đang cho một kết quả khả quan.

PGS Sơn dẫn chứng: "Trước đây, phổi bệnh nhân đông đặc đến 90%, nhưng về mặt y văn, đã có nhiều trường hợp vượt qua ngoài đánh giá của y học. Với trường hợp bệnh nhân này, ban đầu không ai nghĩ có thể cai được ECMO khi mà chỉ có 10% phổi hoạt động. Nhưng nay, bệnh nhân đã cai ECMO hai ngày vẫn ổn định, tỷ lệ thông khí phổi đã tăng lên khoảng 50-58%”.

Vì thế, bên cạnh việc tiếp tục điều trị về nội khoa; đảm bảo về mặt dinh dưỡng, chỉ số miễn dịch và tình trạng nhiễm trùng, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng điều kiện về ngoại khoa (nhóm ghép phổi) để có thể sẵn sàng tiến hành khi đủ điều kiện.

PGS Sơn cũng chuyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam- Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, mong muốn các chuyên gia tiếp tục nỗ lực điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, đây như là một biểu tượng trong cuộc chiến chống Covid-19 ở Việt Nam.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê đánh giá sự hồi phục của bệnh nhân 91 là một nỗ lực phi thường, bởi chúng ta đã có những lúc bi quan, nhưng đến hôm nay bệnh nhân đã có sự hồi phục thần kỳ.  Đó là sự động viên, khích lệ các thầy thuốc, các chuyên gia để tiếp tục cố gắng, cống hiến sức lực để điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Cái gì tốt nhất cho người bệnh thì chúng ta cố gắng triển khai và làm tốt nhất.

Về diễn biến dịch Covid-19, đến 18 giờ ngày 4/6, Việt Nam trải qua 49 ngày Việt Nam không có ca mắc mới -19 trong cộng đồng.

Trong tổng số 328 ca mắc, có tổng cộng 188 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 8.143, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 83

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.964

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.096

Về điều trị, đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi 302/328 ca bệnh COVID-19 (chiếm 92,1% tổng số ca bệnh), hiện chỉ còn 26 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, đa số đều có sức khoẻ ổn định, trong đó có 13 bệnh nhân đã âm tính từ 1-2 lần với SARS-CoV-2.

Tú Anh