Phi công người Anh đã 3 lần âm tính với Covid-19 nhưng còn rất nặng

(Dân trí) - Các kết quả xét nghiệm đều khẳng định bệnh nhân đã âm tính với Covid-19 sau 3 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, tổng trạng của người bệnh còn rất nặng.

Sáng 25/3, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM cho biết, tình trạng sức khỏe của ca bệnh Covid-19 cuối cùng trên địa bàn thành phố là nam phi công 43 tuổi, quốc tịch Anh vẫn chưa có diễn tiến khả quan.

Phi công người Anh đã 3 lần âm tính với Covid-19 nhưng còn rất nặng - 1
Nam phi công người Anh đã cho xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp với SARS-CoV-2 nhưng tình trạng rất nặng, phải hồi sức tích cực

Cụ thể, bệnh nhân đang được sử dụng thuốc an thần cho nằm yên, sinh hiệu ổn định, không thấy chảy máu thêm. Kết quả siêu âm tim – phổi cho thấy, tim trái co bóp tốt nhưng phổi phải đang bị đông đặc mặt sau và đáy phổi, có tràn dịch lượng ít, phổi trái đông đặc 1/2 dưới.

Kết quả xét nghiệm mới nhất của người bệnh vào ngày 24/4 đều ghi nhận âm tính ở cả dịch phết mũi và dịch hô hấp. Đến nay, bệnh nhân đã có 3 ngày liên tiếp cho xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tổng trạng của người bệnh có tiên lượng còn rất nặng. Hiện bệnh nhân đang phải tiếp tục thở máy, ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo) ở ngày thứ 20 liên tiếp, lọc máu và sử dụng kháng sinh, kháng nấm.

Toàn TP HCM hiện còn 50 trường hợp thuộc diện theo dõi nguy cơ nhiễm Covid-19 tại các khu cách ly tập trung của thành phố và khu cách ly tại các quận huyện. Ngành y tế đang yêu cầu cách ly chủ động và lấy mẫu xét nghiệm đối với những người đã được công bố khỏi bệnh. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 ở nhóm bệnh nhân sau điều trị ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố.  

Vân Sơn