Nhiều cửa hàng bán khẩu trang không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Lợi dụng nhu cầu cần khẩu trang phòng dịch cúm A/H1N1 của người dân, nhiều cửa hàng trang thiết bị y tế và nhà thuốc tăng giá bán, chưa kể bán nhiều loại khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ…

Sáng 18/8, đoàn kiểm tra của thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra việc kinh doanh khẩu trang y tế của một số nhà thuốc trên địa bàn. Bất ngờ là ở hầu hết các nhà thuốc được “rờ” tới đều có sai phạm.
 
Nhiều cửa hàng bán khẩu trang không rõ nguồn gốc  - 1
Nhiều loại khẩu trang tại các cửa hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ (Ảnh: H.Hải)

Tại quầy thuốc số 52 thuộc Cty TNHH TM Dược phẩm VDC, Trung tâm thuốc Ngọc Khánh, đoàn kiểm tra phát hiện có tới 83 hộp khẩu trang sợi hoạt tính Leo của Cty TNHH TM Sao Minh trong kho hàng. Mặt hàng này được cửa hàng bán lẻ với giá 27.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ quầy không xuất trình được giấy tờ, hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng.

Hay tại quầy thuốc số 10, Cty TNHH Dược và Vật tư Y tế Trung tâm (Trung tâm thuốc Ngọc Khánh), đoàn kiểm tra phát hiện 9 gói khẩu trang y tế (khoảng 450 chiếc) được đóng trong túi nilon không hề có nhãn mác hay một dòng chữ nào trên bao bì. Dược sĩ Nguyễn Thị Phương Liên, phụ trách quầy hàng cho biết, đây là khẩu trang cơ sở mua về dùng, không bán.

Thế nhưng trước đó, khi đoàn kiểm tra chưa có mặt, phóng viên đóng vai là người đi mua hàng thì lại được nhân viên nhà thuốc giới thiệu đây là loại khẩu trang y tế 3 lớp rất có tác dụng phòng cúm và bán với giá 6.000 đồng. Nhân viên còn giải thích thêm, sở dĩ giá đắt hơn khẩu trang y tế bình thường vì nó rất “ưu việt” không chỉ dùng một lần mà có thể giặt và sử dụng lại. Lời quảng cáo này trái ngược hoàn toàn với khuyến cáo của Bộ Y tế, rằng khẩu trang y tế chỉ nên sử dụng một lần. Hơn nữa, toàn bộ số khẩu trang này chủ cơ sở cũng không hề có hoá đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Còn tại chi nhánh của Cty TNHH Dược phẩm và TM Thành Công (Nhà thuốc số 3, số 28 Ngọc Khánh), đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng có hộp khẩu trang y tế gồm 18 chiếc có vỏ hộp bên ngoài là sản phẩm của Mỹ nhưng trên từng chiếc khẩu trang lại in chữ Trung Quốc.
 
Nhiều cửa hàng bán khẩu trang không rõ nguồn gốc  - 2
Khẩu trang y tế đóng trong túi nilon không hề ghi tên cơ sở sản xuất, hướng dẫn sử dụng... và chủ cửa hàng cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (Ảnh: H.Hải)

Trước những sai phạm của các cửa hàng trang thiết bị y tế và nhà thuốc, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, niêm phong số khẩu trang ở tất cả các cửa hàng trên và lấy mẫu 50 chiếc khẩu trang để kiểm tra chất lượng.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở sẽ căn cứ vào việc xuất trình các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc khẩu trang của cửa hàng để làm cơ sở xử lý. Sở sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm để người dân yên tâm khi mua khẩu trang và đảm bảo đúng giá, chất lượng tốt bảo vệ mọi người trước dịch cúm A/H1N1.

Hồng Hải