Một nửa số trẻ mắc sởi ở Singapore chưa được tiêm chủng

(Dân trí) - Singapore đang báo động khi số ca mắc sởi tính đến thời điểm này đã là 23 trường hợp, cao gấp gần hai lần số ca mắc sởi của cả năm ngoái. Một nửa số này là trẻ chưa được tiêm chủng.

Câu hỏi được đặt ra là phải chăng nhiều bậc phụ huynh đã bị tác động bởi trào lưu “chống vắc xin” diễn ra tại các nước phương Tây.

 

Nhiều bài viết trên các diễn đàn mạng của nước này đã tuyên bố rằng vắc xin gây ra bệnh tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý, hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ, ung thư và các bệnh khác. Một số thậm chí còn khăng khăng cho rằng những người mà hệ miễn dịch không bị “đầu độc” bởi vắc xin sẽ ít bị ốm hơn.

 

Những cư dân mạng này khuyến khích các bậc phụ huynh coi thường luật, đảm bảo với họ rằng sẽ không ai bị truy tố vì từ chối những mũi tiêm chủng bắt buộc chống lại bệnh sởi và bạch hầu. Họ cũng tuyên bố rằng trẻ không tiêm chủng sẽ không bị từ chối vào các trường công, mặc dù Bộ Giáo dục Singapore yêu cầu phải có giấy chứng nhận tiêm chủng khi nộp hồ sơ đăng ký vào lớp 1.

 

Bộ Y tế Singapore cần xem xét đẩy mạnh công tác giáo dục cộng đồng về các chính sách tiêm chủng, hoặc thậm chí không nhận những trẻ không tiêm chủng chỉ vì những lý do xã hội thuần túy vào các cơ sở mầm non và trường học.

 

Có lẽ hệ thống y tế công cộng của Singapore đã “ngủ quên” trên thành công, khiến một số người có cảm giác tự mãn nguy hiểm về những bệnh lây có thể gây chết người hoặc tàn phế vĩnh giễn. Dường như họ không hiểu rằng miễn dịch quần thể đạt được nhờ tiêm chủng toàn dân là cách duy nhất để bảo vệ mọi thành viên trong xã hội – kể cả những thành viên không thể tiêm chủng được do còn quá nhỏ hay quá ốm yếu.

 

Ngay cả khi các bậc cha mẹ sẵn sàng đánh bạc với mạng sống của con em mình, họ cũng không được phép đặt những người khác vào nguy hiểm.

 

Cuộc chiến giữa những người “chống vắc xin” và vắc xin đã kết thúc vài năm trước tại phương Tây với phần thắng nghiêng về vắc xin. Nhưng phong trào “chống vắc xin” đã làm hồi sinh nhiều bệnh vốn trước đây rất hiếm gặp và khiến nhiều người chết “oan uổng”.

Là một nước có mật độ dân cư đông đúc với đường biên giởi mở cửa, Singapore đang phải nhanh chóng hành động để “chủng ngừa” cho chính người dân của mình trước văn hóa “từ chối vắc xin”.

 

Thùy Linh

Theo Asiaone