Mắm tôm - Không phải nguồn lây bệnh duy nhất!
(Dân trí) - Thông báo từ Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ cho biết: xuất hiện nhiều trường hợp mắc tiêu chảy cấp không hề ăn mắm tôm, rau sống… Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân là do nguồn thải của người mang vi khuẩn chưa được kiểm soát nên đã lây nhiễm ra cộng đồng.
Cho đến sáng nay (5/11), lượng bệnh nhân phải nhập viện do tiêu chảy vẫn tiếp tục gia tăng. Đã có trên 600 bệnh nhân bị tiêu chảy phải nhập viện. Ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ cho biết: “Đã xuất hiện ổ dịch tiêu chảy mới không liên quan đến mắm tôm hay những thực phẩm có nguy cơ cao khác mà là thực phẩm truyền thống như giò chả, thịt bò, cá…”. Đó là trường hợp một gia đình 4 người ở Nam Sách (Hải Dương) đã bị tiêu chảy sau khi ăn cỗ không có mắm tôm, rau sống.
Một mối lo lắng lớn hiện nay là nhóm đối tượng người lành mang trùng bệnh, nghĩa là mang mầm bệnh trong người nhưng không có biểu hiện phát bệnh. Đây là những người đã từng tiếp xúc với nguồn nước, nguồn thức ăn bị nhiễm khuẩn do chất nôn, chất thải của người nhiễm bệnh khác lẫn vào.
Các chuyên gia Y tế lo ngại việc thiếu kiểm soát đối với chất thải từ các trường hợp ủ bệnh sẽ khiến vi khuẩn bị phát tán và tiếp tục thâm nhập đến nhóm đối tượng khác!
Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia vẫn là tâm điểm tập trung bệnh nhân tiêu chảy cấp. Đến nay đã có gần 300 người bệnh, trong đó có 162 trường hợp xét nghiệm dương tính với tiêu chảy cấp nguy hiểm. Do số người bệnh quá đông, Viện đã kê thêm 50 giường bạt ở hành lang nhưng vẫn có giường bệnh phải bố trí 2 người.
Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh: “Hiện vấn đề tuyên truyền vệ sinh đến các hộ gia đình rất quan trọng. Nếu mọi người thiếu ý thức trong vấn đề phòng bệnh (ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng), giữ gìn vệ sinh môi trường chung (không phóng uế, nôn bừa bãi) thì dịch bệnh không thể dập tắt sớm”.
P. Thanh