Thanh Hoá: Dịch tiêu chảy cấp tiếp tục lan rộng

(Dân trí) - Đến thời điểm ngày 17/4, tỉnh Thanh Hoá đã có 109 người mắc tiêu chảy cấp phải vào điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số đó, đã xác định có 35 người dương tính với khuẩn phẩy tả.

Các huyện Hậu Lộc, Hà Trung, Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, Thọ Xuân, TP Thanh Hóa, Quảng Xương, Đông Sơn, Nga Sơn là số huyện có người bị bệnh tiêu chảy cấp. Trong đó 2 xã gồm Thành Lộc của  huyện Hậu Lộc và xã Hà Thái, huyện Hà Trung đã có trên 40 người phải điều trị tại cơ sở y tế, trong đó có 7 người được xác định là dương tính với khuẩn phẩy tả.

 

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, sở dĩ dịch bệnh bùng phát ở 2 xã trên là do môi trường và nguồn nước ở các khu vực này bị ô nhiễm nặng, hơn nữa người dân vẫn thờ ơ với dịch bệnh. Chẳng hạn tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, một đoạn mương được xem là bị ô nhiễm nặng và là nơi gánh chịu chất thải của 20 hộ kinh doanh động vật ở xã này thải ra. Tuy nhiên, qua nghiên cứu lấy mẫu xét nghiệm tại mương nước này của TT Y tế dự phòng Thanh Hoá chưa tìm thấy khuẩn phẩy tả.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Hậu Lộc và UBND xã Thành Lộc, các hộ gia đình kinh doanh động vật cùng cơ quan y tế đã tập trung xử lý ô nhiễm môi trường khu vực này. Như vậy, chiều hướng dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh Thanh Hoá vẫn đang diễn ra khá phức tạp.

 

Nguyễn Duy -  Hoàng Yến