Khánh Hòa: Khống chế dịch tả lợn Châu Phi, không cho lan rộng

(Dân trí) - Chiều 16/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay đã thành lập ngay 4 chốt kiểm dịch tại huyện Diên Khánh để khống chế dịch tả lợn Châu Phi, kiểm soát không cho dịch bệnh lan rộng.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa, xã Diên Điền (huyện Diên Khánh), nơi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên trên đàn tỉnh Khánh Hòa. Trước đó từ ngày 11/4 đến ngày 9/5, tình hình lợn chết xuất hiện rải rác tại một số hộ trên địa bàn xã Diên Điền, huyện Diên Khánh.

Kết quả xét nghiệm xác định, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 3/6 thôn của xã Diên Điền (huyện Diên Khánh), với tổng số lượng lợn đã tiêu hủy tại 8 hộ là 44 con có trọng lượng hơn 3.900 kg.

Ngay sau đó, UBND huyện Diên Khánh đã chỉ đạo UBND xã Diên Điền tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi, đồng thời tiến hành rắc vôi, phun thuốc vệ sinh tiêu độc toàn bộ khu có lợn bệnh và nơi tiêu hủy lợn.

Tiếp đó, chính quyền huyện Diên Khánh đã công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại xã Diên Điền và chỉ đạo lập 4 chốt kiểm dịch động vật tạm thời, đặt 7 biển báo tại các đường phụ trên địa bàn.

Khánh Hòa: Khống chế dịch tả lợn Châu Phi, không cho lan rộng - 1

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 3/6 thôn của xã Diên Điền (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa, xã Diên Điền không phải là địa bàn trọng điểm về chăn nuôi lợn. Khảo sát cho thấy, người dân chăn nuôi nhỏ lẻ, mỗi hộ nuôi từ 3-5 con. Việc xuất hiện dịch tả lợn có thể do người dân tứ xứ vừa về xã này dự một lễ hội, mang theo mầm bệnh.

Bên cạnh đó, việc chăn nuôi của người dân thường sử dụng thức ăn thừa của các quán phở, quán bún trên địa bàn và thức ăn thừa của các quán cơm gần đó để chăn nuôi lợn.

Theo Phòng Kinh tế huyện Diên Khánh, trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại xã Diên Điền, trước mắt đã tuyên truyền người dân không vận chuyển lợn bệnh ra khỏi vùng; các phương tiên ra vào đều được tiêu độc khử trùng; đặc biệt những nơi tiêu hủy lợn phải đảm bảo an toàn theo quy định và kiểm tra thường xuyên.

Trước đó, vào tháng 3/2019, Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 2 trạm kiểm dịch động vật tạm thời trên quốc lộ 1 nhằm phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Trong đó một trạm đoạn qua địa bàn xã Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh), cửa ngõ phía bắc tỉnh Khánh Hòa và một trạm đoạn qua xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, cửa ngõ phía nam tỉnh Khánh Hòa.

Viết Hảo