“Thủ phủ” heo Đồng Nai xuất hiện thêm 2 ổ dịch tả heo châu Phi

(Dân trí) - Tính đến ngày 20/5, “thủ phủ” chăn nuôi heo Đồng Nai xuất hiện thêm 2 ổ dịch tả heo châu Phi, nâng tổng số xã có dịch trên địa bàn tỉnh lên 7 xã, thuộc 3 huyện.

Ngày 20/5, ông Huỳnh Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, xác nhận: trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa xuất hiện thêm 2 ổ dịch tả heo Châu Phi mới. Ông Vinh cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang tập trung dập dịch tại khu vực vừa xảy ra dịch và tiếp tục phòng chống dịch lây lan.

“Thủ phủ” heo Đồng Nai xuất hiện thêm 2 ổ dịch tả heo châu Phi - 1
Một hố tiêu hủy đàn heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi tại Đồng Nai

Hai ổ dịch mới này nằm tại xã Tân An và Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu. Theo đó, đàn heo gồm 800 con của một hộ dân ở xã Tân An và đàn heo khoảng hơn 200 con của một hộ khác ở xã Vĩnh Tân bất ngờ lăn ra chết. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã cho cán bộ xuống lấy mẫu xét nghiệm và kết quả cả hai đàn heo cùng dương tính với dịch tả heo Châu Phi.

Sau khi phát hiện dịch, ngành chức năng đã phối hợp cùng người dân tiêu hủy số heo trên theo quy định của pháp luật. Đồng thời phun xịt khử trùng, tuyên truyền hướng dẫn bà con phòng chống dịch để tránh việc dịch tả lây lan.

Như vậy, đến thời điểm này, Đồng Nai đã có 7 xã thuộc 3 huyện gồm Trảng Bom, Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi.

Vĩnh Thủy