Đà Nẵng: Phó Chủ tịch đích thân đi kiểm tra tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết

(Dân trí) - Ngày 11/8, Phó chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã kiểm tra tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) - Đây là một trong những phường có ổ dịch và người mắc bệnh sốt xuất huyết gia tăng đột biến. Cũng ngày, toàn Thành phố Đà Nẵng đã ra quân diệt bọ gậy, lăng quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Báo cáo với Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, ông Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay bệnh sốt xuất huyết tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Tại TP Đà Nẵng, có một số phường có nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết tăng cao như phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu…

Đà Nẵng: Phó Chủ tịch đích thân đi kiểm tra tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết - 1

Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

Riêng tại phường Mỹ An, tính từ đầu năm đến nay có 11 ổ dịch và 11 ca bệnh, chiếm tỷ lệ 60% ca bệnh trên toàn quận.

“Sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vắc-xin để phòng bệnh. Biện pháp chủ yếu đó là diệt bọ gậy, không có bọ gậy là không có sốt xuất huyết. Chính vì vậy mà hiện nay thành phố đang tích cực vận động tất cả các ban ngành đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương tổ chức các chiến dịch vận động cho người dân tự diệt bọ gậy xung quanh nơi ở của gia đình mình”, ông Thạnh chia sẻ.

Đà Nẵng: Phó Chủ tịch đích thân đi kiểm tra tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết - 2

Toàn TP Đà Nẵng ra quân diệt bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết

Ông Thạnh cũng cho biết, hiện ngành y tế đang tiếp tục tăng cường giám sát bệnh nhân, xác định các ổ dịch sốt xuất huyết để tiến hành xử lý triệt để.

Ông Nguyễn Hòa, Phó chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, trong thời gian qua, sốt xuất huyết trên địa bàn quận hết sức là phức tạp. Trước tình hình đó, quận Ngũ Hành Sơn thường xuyên tổ chức vận động nhân dân ra quân dọn vệ sinh ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp, dọn dẹp những khu vực đất trống, chum lọ chứa nước,… nên đã hạn chế bệnh sốt xuất huyết xảy ra.

Đà Nẵng: Phó Chủ tịch đích thân đi kiểm tra tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết - 3

Các chum, vại sẽ được úp xuống để phòng chống sốt xuất huyết

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu các địa phương trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn chủ động tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết, kiên quyết không để dịch bùng phát. Vận động mọi người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ngay tại hộ gia đình. Đồng thời, hướng dẫn người dân cách tự xử lý các dụng cụ chứa nước không cho muỗi vào đẻ trứng, các biện pháp diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt.

Trong ngày hôm nay (11/8), UBND các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng đã ra quân tổng dọn vệ sinh, diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết.

Đây là đợt cao điểm ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn toàn thành phố theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.

Thành Vân