Cơ quan Quản lý thị trường đang làm rõ 3 vấn đề của sữa Danlait

(Dân trí) - Sau khi tạm giữ 6.000 hộp sữa Danlait nghi giả tại Công ty TNHH Mạnh Cầm chiều 21/2/2013, Đội Quản lý thị trường số 12 Hà Nội cho biết đã gửi mẫu sữa Danlait đến trung tâm xét nghiệm có uy tín và cho biết giá sữa là biết qua thông tin báo chí.

Thông tin này đã được ông Kiều Đình Cảnh, Đội phó Đội Quản lý thị trường số 12 Hà Nội xác nhận với PV Dân trí chiều nay (22/2/2013). Ông Cảnh cho biết, ngay sau khi hoàn tất thủ tục tạm giữ 6.000 hộp sữa tại trụ sở Công ty TNHH Mạnh Cầm nằm trên đường Nguyễn Viết Xuân, quận Thanh Xuân, Đội Quản lý thị trường số 12 đã gửi mẫu sản phẩm sữa dê Danlait mà người tiêu dùng nghi ngờ những ngày qua đi kiểm định chất lượng để công bố đến người tiêu dùng.
 
Đội Quản lý thị trường số 12 đã tạm giữ 6000 hộp sữa Danlait - Ảnh: Quang Phong
Đội Quản lý thị trường số 12 đã tạm giữ 6000 hộp sữa Danlait - Ảnh: Quang Phong

Nhằm đảm bảo việc xét nghiệm được thực hiện khách quan, ông Kiều Đình Cảnh vẫn chưa tiết lộ tên đơn vị mà Đội quản lý thị trường số 12 Hà Nội gửi mẫu sửa dê Danlait đi kiểm định. Tuy nhiên, ông Cảnh cũng khẳng định đơn vị tiến hành xét nghiệm là cơ quan có kinh nghiệm và uy tín. Khi có kết quả, Đội Quản lý thị trường sẽ công bố đến người tiêu dùng và tên đơn vị kiểm định trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến những thông tin “nhập nhằng” giữa sản phảm phân phối là sữa dê Danlait và sản phẩm được Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp phép cho Công ty TNHH Mạnh Cầm là thực phẩm bổ sung, đại diện Đội Quản lý thị trường số 12 Hà Nội cho biết sẽ trao đổi với cơ quan cấp phép để làm rõ vấn đề này. Theo lời ông Kiều Đình Cảnh, điều quan trọng nhất là xác định sản phẩm Công ty TNHH Mạnh cầm gửi đi xin cấp phép là sản phầm gì? Từ đó mới xác định được Công ty TNHH Mạnh Cầm có phân phối sản phẩm đúng giấy phép hay không?

Trước thông tin giá 1 hộp sữa trọng lượng 400gram tại nước ngoài bày bán chỉ ở mức 3euro, tức là tương đương 80.000đ, nhưng sau khi nhập khẩu vào Việt Nam sữa dê Danlait do Công ty TNHH Mạnh Cầm phân phối lại bị đẩy lên hơn 400.000đ/hộp, cao hơn gấp 4 lần giá bán ở nước ngoài. Ông Kiều Đình Cảnh cho biết, hiện mới biết thông tin qua báo chí nên chưa thể đưa ra bình luận; nếu mức chênh lệch do báo chí phản ánh là đúng thì việc doanh nghiệp tự đẩy giá như vậy là không thể chấp nhận, vì cộng tất cả chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu vào cũng không cao như vậy.

Ngọc Cương